Làm rõ thông tin về tình trạng “bảo kê” trên tuyến Quốc lộ 5

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm yêu cầu hẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin về tình trạng “bảo kê” trên tuyến vận tải khách Hà Nội-Hải Phòng.
Làm rõ thông tin về tình trạng “bảo kê” trên tuyến Quốc lộ 5 ảnh 1(Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin về tình trạng “bảo kê” trên tuyến vận tải khách Hà Nội-Hải Phòng được báo chí phản ánh gần đây.

Nếu đúng như nội dung phản ánh, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng phải xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi “bảo kê,” đe dọa hành hung lái xe và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tái diễn tình trạng trên, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng Tư.

Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh về việc nhiều “nhà xe” thuê cò mồi chèo kéo khách, gọi điện đe dọa, bắt chặn, dừng xe, khống chế lái xe, phương tiện của các hãng vận tải khác hoạt động trên tuyến Quốc lộ số 5 đi qua thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục