Làm rõ vụ 5 xe ôtô đồng loạt bị phá cửa kính, lấy trộm tài sản

Lợi dụng thời điểm ban đêm và sơ hở của chủ xe khi đỗ xe mà không có người trông coi, các đối tượng đã cùng lúc đập vỡ kính 5 xe ôtô, lấy trộm các tài sản có giá trị.

Ông Dương Minh Thanh, Trưởng Công an thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thành phố Hà Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ nhiều xe ôtô bị đập phá cửa kính, trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 19 rạng sáng 20/2, trên đường Nguyễn Thái Học, phường trần Phú, thành phố Hà Giang, khu vực ngay ngã tư trước cửa Khách sạn Cao nguyên đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng đã đập vỡ hàng loạt cửa kính xe của nhiều xe ôtô để lấy trộm nhiều đồ vật có giá trị.

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng thời điểm ban đêm và sơ hở của chủ xe khi đỗ xe mà không có người trông coi, các đối tượng đã đập vỡ kính 5 xe ôtô.

Các xe gồm xe ôtô Camry, biển kiểm soát 23A-020.23 của anh L.T.D (sinh năm 1964) thường trú phường Trần Phú, thành phố Hà Giang; xe ôtô Mazda CX5, biển kiểm soát 51F-574.82 của anh P.V.T (sinh năm 1952), thường trú tại Hà Nội; xe ôtô Kia-Forte, biển kiểm soát 23A-001.29 của anh L.T.H (sinh năm 1982), thường trú phường Minh Khai, thành phố Hà Giang.

Xe ôtô Camry, biển kiểm soát 29A-109.73 của anh N.V.T (sinh năm 1968), thường trú phường Trần Phú, thành phố Hà Giang; xe ôtô Fortuner, biển kiểm soát 15A-197.09 của anh N.T.T (sinh năm 1978), thường trú tại thành phố Hải Phòng cũng bị đập phá.

Đây là lần đầu tiên tại Hà Giang xảy ra tình trạng này. Vụ việc trên đã khiến cho người dân hoang mang, nhất là những gia đình có xe ôtô không có chỗ đỗ ban đêm thường để ngoài trời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục