Làm rõ vụ công an và xe công chuyển gỗ trái phép

Các cơ quan chức năng Hà Giang đang khẩn trương điều tra 2 công an, 1 giáo viên và xe công của VKSND tỉnh chuyển lâm sản trái phép.
Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra làm rõ việc hai cán bộ công an, một giáo viên và xe công của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh vận chuyển lâm sản trái phép.

Trước đó, ngày 20/3 nhận được tin báo của quần chúng, tổ công tác liên ngành của xã Phú Linh (huyện Vị Xuyên) đã phát hiện, tạm giữ 2 xe ôtô vận chuyển gỗ trái phép.

Xe ôtô Matiz màu xanh (không biển kiểm soát) do bà Trần Thị Kim Anh, giáo viên trường Mầm non Phú Linh (huyện Vị Xuyên) điều khiển có chở 5 khúc gỗ nghiến thuộc nhóm II a; xe ôtô nhãn hiệu Suzuki, biển kiểm soát 23T-1038 do Thiếu tá Nguyễn Trung Thực điều khiển, trên xe có Trung úy Vũ Mạnh Thế (cả 2 đều là cán bộ Đội 5 - Phòng Cảnh sát Kinh tế và Quản lý chức vụ, Công an tỉnh) cũng chở 5 khúc gỗ nghiến thuộc nhóm II a dạng thớt.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng huyện Bắc Mê phối hợp với chính quyền xã Ngọc Minh (huyện Bắc Mê, Hà Giang) kiểm tra, lập biên bản, tạm giữ xe ôtô 16 chỗ, biển kiểm soát 23C-0546 do ông Dương Ngọc Đông, thường trú tại phường Ngọc Hà (thành phố Hà Giang, Hà Giang) điều khiển. Trên xe chở gỗ quý thuộc nhóm II a không có nguồn gốc hợp pháp gồm: 14 khúc gỗ trai lý tròn, 2 tấm trai lý xẻ thành khí, 17 tấm gỗ thiết đinh... với tổng khối lượng hơn 1,2 m3.

Ông Dương Ngọc Đông khai nhận là đã mượn xe ôtô trên từ ông Hoàng Minh Đương - lái xe của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với lý do đến xã Thượng Tân (huyện Bắc Mê) đón người nhà đi khám bệnh. Song lợi dụng đêm tối, ông Đông đã chở gỗ trái phép.

Hiện 3 xe ôtô và số gỗ quý không có dấu búa kiểm lâm, không hồ sơ chứng minh nguồn gốc trên đã được lập biên bản, bàn giao cho các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh theo đúng thẩm quyền./.

Hà Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục