Làm rõ vụ hàng trăm người tụ tập gây ách tắc quốc lộ

Người dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã tụ tập để phản đối các đơn vị khai thác cát gây sạt lở tại địa phương.
Chiều 27/10, tại Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin về sự việc trong ngày 27/10 hàng trăm người dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa tụ tập đông người gây ách tắc giao thông tuyến quốc lộ 1 nhiều giờ liền.

Chủ trì cuộc họp báo, ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông tin về tình hình thực hiện Dự án Nạo vét, thông luồng kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại khu vực Cửa Đại sông Trà Khúc, thuộc xã Nghĩa An, Nghĩa Phú (huyện Tư Nghĩa) và xã Tịnh Khê (Sơn Tịnh).

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đồng ý cho Công ty cổ phần Trường Phát Lộc và Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Việt tiếp tục thực hiện Dự án Nạo vét, thông luồng kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại khu vực Cửa Đại sông Trà Khúc là đúng với quy định (năm 2009 tỉnh Quảng Ngãi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 2 công ty và đang còn hiệu lực, cuối tháng 7/2010 phải tạm dừng thực hiện dự án theo chủ trương của Chính phủ).

Ngày 17/1/2013, Bộ Xây dựng cũng đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế dự án và có công văn thống nhất cho 2 công ty nêu trên tiếp tục thực hiện dự án.

Tháng 3/2013, Công ty cổ phần Trường Phát Lộc khởi công thực hiện dự án và tháng 6/2013, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Việt triển khai thực hiện dự án.

Tính đến cuối tháng 9/2013, hai công ty đã khai thác được gần 3 triệu m3 cát nhiễm mặn để xuất khẩu đạt 7,5% sản lượng cát cho phép xuất khẩu. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện dự án, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Việt không thực hiện đúng quy trình.

Đến đầu tháng 9/2013, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 kết hợp triều cường đã gây sạt lở nặng tại Cửa Đại, gây bồi lấp cửa sông Phú Thọ làm tàu thuyền ngư dân ra vào khó khăn và gây sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, gây bất bình lớn trong nhân dân địa phương.

Để khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển, bồi lấp sông, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc nạo vét cát nhiễm mặn tại Cửa Đại, xác định nguyên nhân và triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục khẩn cấp.

Trong quá trình khắc phục sạt lở khẩn cấp, do ảnh hưởng của 2 cơn bão số 10, 11 sóng lớn tiếp tục làm bồi lấp cửa sông Phú Thọ thuộc xã Nghĩa An và Nghĩa Phú (Tư Nghĩa) và Sông Kinh xã Tịnh Khê (Sơn Tịnh) dẫn đến việc tàu thuyền ngư dân các xã này rất khó khăn ra vào Cửa Đại càng gây bức xúc trong nhân dân, nhất là ngư dân xã Nghĩa An.

Theo đề nghị của huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các ngành liên quan, ngày 10/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa và Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tịnh chủ trì thực hiện nạo vét, thông luồng các cửa sông Phú Thọ và Sông Kinh; trước khi nạo vét phải tổ chức họp dân để thống nhất nội dung, phương pháp thực hiện, vị trí nạo vét, vị trí đổ cát được nạo vét.

Trong những ngày sau bão số 11, từ ngày 24-26/10, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tịnh triển khai thực hiện việc nạo vét cửa sông Kinh theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huyện Sơn Tịnh huy động 3 tàu nạo vét của Công ty cổ phần Trường Phát Lộc vào nạo vét tại cửa sông Kinh.

Ông Phạm Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tịnh cho rằng vụ việc xảy ra từ chiều ngày 26 đến ngày 27/10 là do nhân dân xã Nghĩa An hiểu nhầm đối với Công ty cổ phần Trường Phát Lộc vào nạo vét cửa sông Kinh để tàu thuyền xã Tịnh Khê ra vào an toàn; đây không phải là các công ty tiếp tục nạo vét cát để xuất khẩu, không thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tạm dừng.

Do chưa hiểu chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh nên hàng trăm người dân xã Nghĩa An đã tụ tập, kéo lên huyện, tỉnh phản đối các đơn vị khai thác cát trái phép để xuất khẩu vì gây sạt lở tại địa phương.

Theo các cơ quan chức năng của tỉnh, chiều 26/10, có 3 công nhân của Công ty Cổ phần Trường Phát Lộc từ phía Tịnh Khê (Sơn Tịnh) sang Trạm Biên Phòng tại xã Nghĩa An để lấy lại chứng minh nhân dân trước đây làm thủ tục tạm trú còn để tại trạm.

Khi 3 công nhân gồm Nguyễn Đình Nhân (sinh năm 1989), Trần Huỳnh Hoàng Hải (1979) và Nguyễn Minh Hoàng (1976) đến Trạm Biên phòng thì bị nhiều người dân xã Nghĩa An bắt giữ trái phép.

Sáng 27/10, khoảng gần 350 người gồm dẫn dắt 3 công nhân này lên huyện để gây sức ép với chính quyền huyện, tỉnh, buộc dừng việc khai thác cát xuất khẩu gây sạt lở.

Việc đoàn người dân xã Nghĩa An dẫn 3 công nhân lên huyện Tư Nghĩa gây ách tắc giao thông tuyến Quốc lộ 1 nhiều giờ. Công an tỉnh phải huy động hàng trăm cảnh sát giao thông chốt chặn, hướng dẫn xe khách, xe tải đi các tuyến đường tránh. Tuy nhiên, do đoàn người chặn ngay tại trung tâm huyện nên từ trưa đến đầu giờ chiều tuyến quốc lộ 1 bị ách tắc nhiều giờ liền.

Kết luận tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ cho rằng việc khắc phục sạt lở khẩn cấp vừa qua của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Việt chưa đáp ứng được yêu cầu, do ảnh hưởng liên tiếp các cơn bão số 9, 10, 11; hiện nay việc bồi lấp cát cửa sông Phú Thọ gây bức xúc cho nhân dân vì tàu thuyền khó khăn ra vào. Đến nay Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn chưa cho phép hai công ty khai thác cát và nạo vét trở lại hoạt động tại Cửa Đại.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Tịnh và Tư Nghĩa nạo vét các cửa sông Kinh và sông Phú Thọ, nhưng phía huyện Tư Nghĩa chưa triển khai nên việc triển khai tại phía Sơn Tịnh đã gây hiểu nhầm cho nhân dân xã Nghĩa An là hai công ty tiếp tục khai thác cát xuất khẩu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa khẩn trương thực hiện việc nạo vét cửa sông Phú Thọ để tàu thuyền ngư dân ra vào bình thường.

Về lâu dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khảo sát, đánh giá nguyên nhân sạt lở, bồi lắng để có giải pháp phòng chống sạt lở bền vững, tạo điều kiện cho tàu thuyền ngư dân hai huyện ra vào Cửa Đại an toàn./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục