Làm rõ vụ lật xe chở keo, khiến 6 người chết ngạt

Chiếc xe tải biển số 76M-2071, vận chuyển keo giống để trồng, về đến bờ suối Trà Cân, bị lật úp xuống suối làm 6 người chết ngạt.
Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 18 giờ ngày 21/11, chiếc xe tải biển số 76M-2071, vận chuyển keo giống để trồng, khi trở về đến bờ suối Trà Cân, thôn 4, xã Trà Thủy thì bị lật úp xuống suối làm 6 người trong cabin xe chết ngạt.

6 nạn nhân gồm tài xế Lê Văn Thông (sinh năm 1980), Phạm Đức Thạnh (1942) xã Trà Thủy (huyện Trà Bồng), Đoàn Anh Tuấn (1971) ở thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng); 3 người còn lại là người dân tộc Kor, quê xã Trà Quân (huyện Tây Trà).

Ba nạn nhân dân tộc Kor chưa xác định được danh tính đã được đưa về Trung tâm y tế huyện Tây Trà để tiếp tục xác minh.

Sau khi nhận tin báo, công an huyện Trà Bồng và các đơn vị liên quan cùng chính quyền địa phương đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Hiện vụ lật xe đang được công an huyện Trà Bồng và công an tỉnh điều tra làm rõ./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục