Làm rõ vụ nổ súng giết người trước cửa Parkson

Cơ quan chức năng Công an Hà Nội đã làm rõ vụ nổ súng giết người trước cửa Trung tâm thương mại Parkson-Thái Hà ngày 25/1/2011.
Ngày 9/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an quận Đống Đa điều tra khám phá vụ giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trước khu Trung tâm thương mại Parkson ở đường Thái Hà, Hà Nội.

Cơ quan chức năng Công an Hà Nội đã điều tra làm rõ vụ nổ súng giết người trước cửa Trung tâm thương mại Parkson - Thái Hà và ra lệnh bắt 2 đối tượng nổ súng gây ra cái chết của anh Nguyễn Minh Dương (tức Nguyễn Trần Hoàng, sinh năm 1982, trú tại T4, K4 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, tạm trú tại phòng 303 khách sạn Villa, 133 Thái Hà, Đống Đa từ tháng 11/2010).

Đó là các đối tượng Lưu Quang Thạc (sinh năm 1980, trú tại 118 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) và Lê Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, trú ở ngõ 13, đường 800 A, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy).

Điều tra cho thấy Hoàng Hải Hà (tức Linh), sinh năm 1980, trú tại Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình, tạm trú ở ngõ 35 Cát Linh, quận Đống Đa cho anh Nguyễn Minh Dương vay 30 triệu đồng.

Sau nhiều lần Linh đòi, anh Dương mới trả cho Linh được 5 triệu đồng. Ngày 25/1, Linh đến khách sạn Maivila để đòi anh Dương tiền. Khi gặp anh Dương nói không có tiền trả, Linh tức giận đã nói sự việc này với Nghĩa (bạn Linh).

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Nghĩa gọi điện cho anh Dương để nói chuyện về số tiền Dương nợ của Linh. Hai bên đã thách đố nhau rồi hẹn đánh nhau tại ngã tư Thái Hà-Chùa Bộc.

Đúng hẹn, Nghĩa rủ Thạc đi đến điểm hẹn. Thạc đã dùng súng K54 bắn 1 phát vào ngực anh Dương. Sau khi gây án Nghĩa và Thạc bỏ trốn./.

P.A (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục