Làm rõ vụ “than tặc” lộng hành tại mỏ Mạo Khê

Chiều 20/4, Công an Quảng Ninh đã công bố thông tin điều tra ban đầu về vụ khai thác than trái phép tại mỏ Mạo Khê, huyện Đông Triều.
Chiều 20/4, Công an Quảng Ninh đã công bố thông tin điều tra ban đầu về vụ khai thác than trái phép tại khu vực mỏ Mạo Khê, huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Theo đó, ngày 15/4, Cơ quan điều tra Công an Quảng Ninh đã khởi tố, bắt giam năm đối tượng về các tội danh nhận hối lộ, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định về khai thác và thăm dò tài nguyên.

Các đối tượng gồm Lê Khắc Hùng, Trưởng phòng bảo vệ; Phạm Duy Nghĩa, Phó phòng bảo vệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên than Mạo Khê; ba đối tượng tổ chức khai thác than trái phép là Trần Trung Hậu, Phạm Ngọc Đức và Hoàng Minh Lợi, cùng trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều.

Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh, Đại tá Đỗ Văn Lực cho biết khi công an tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Hùng đã thu giữ một số sổ tiết kiệm và tiền mặt, tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng.

Theo ông Lực, về bản chất đây không phải là vụ cướp than mà do lực lượng bảo vệ mỏ đã có hành vi tiêu cực “mở cửa” cho các đối tượng bên ngoài vào khai thác.

Công an Quảng Ninh xác định đây là vụ án nghiêm trọng, với nhiều nhóm đối tượng tham gia. Theo ông Lực, cơ quan điều tra sẽ tập trung làm rõ vai trò của chính quyền địa phương trong vụ án này.

Hiện công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Mạnh Tú (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục