Làm rõ vụ vận chuyển hơn 4kg vàng không rõ nguồn gốc

Công an Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ vận chuyển hơn 4kg vàng không rõ nguồn gốc.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ-Công an thành phố Hà Nội (PC46) cho biết đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ vận chuyển hơn 4kg vàng không rõ nguồn gốc mà PC 46 vừa tiếp nhận từ tổ công tác 141.

Trước đó, tổ công tác Y12/141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 30F-9658. Trên xe có 3 người đàn ông là khách đi xe có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tổ công tác thấy một chiếc cặp vải màu đen, tài sản của Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1980, trú tại tổ 33 Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh), một trong ba hành khách, có trọng lượng khá nặng, có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra.

Mở chiếc cặp, tổ công tác phát hiện bên trong cặp một lượng lớn kim loại màu vàng và màu trắng gồm nhiều loại như dây chuyền, vòng cổ...

Ở chốt 141, đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng không xuất trình được bất các giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Nghi đây là vụ vận chuyển vàng trang sức trái phép, tổ công tác Y12 đã niêm phong tang vật, bàn giao vụ việc về Phòng PC46 để tiến hành làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Mạnh Hùng khai nhận số vàng trên có trọng lượng khoảng hơn 4kg, tương đương gần 140 cây vàng. Số vàng này, Hùng nhận của một người từ Trung Quốc gửi về. Nhiệm vụ của Hùng là vận chuyển vào Huế. Khi đến nơi, sẽ có người trực tiếp đến gặp và nhận. Bản thân Hùng sẽ được trả thù lao 30 triệu đồng cho công vận chuyển số vàng này.

Còn hai người đàn ông đi trên xe taxi là Hùng "thuê" đi cùng trên suốt hành trình để đảm bảo an toàn cho lô hàng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục