Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hàng không ASEAN-Hàn Quốc

Các Bộ trưởng tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hàng không trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.
Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hàng không ASEAN-Hàn Quốc ảnh 1Lễ ký Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần thứ 21 tại Malaysia. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Ngày 6/11, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 6 đã khai mạc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Giao thông nước chủ nhà Liow Tiong Lai và Thứ trưởng Địa chính và Giao thông Hàn Quốc Lee Seungho.

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN lần thứ 21 (ATM-21), với sự tham dự của Bộ trưởng Giao thông các nước thành viên ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN Lim Hong Hin.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng dẫn đầu.

Các Bộ trưởng đánh giá cao tiến bộ đạt được trong việc thực hiện Lộ trình Hợp tác giao thông vận tải giữa ASEAN và Hàn Quốc, trong đó có các dự án đạt hiệu quả cao như dự án Nghiên cứu khả thi phát triển cảng biển ở Myanmar, dự án Xây dựng kế hoạch tổng thể các sân bay quốc gia ở Philippines, dự án Nghiên cứu cơ bản về hiệu quả mô hình đầu tư đường cao tốc ASEAN, cũng như Chương trình đào tạo xây dựng nguồn lực về chính sách và an toàn đường sắt, chính sách hậu cần và công nghệ, hệ thống giao thông vận tải đô thị bền vững...

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hàng không ASEAN-Hàn Quốc ảnh 2Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng tại lễ ký Tuyên bố chung ATM 21. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Bên cạnh việc rà soát, đánh giá các hoạt động đã thực hiện trong năm 2015, các bộ trưởng cũng đã thảo luận phương hướng thực hiện các dự án và hoạt động lớn trong năm 2016, gồm Chương trình Đào tạo xây dựng nguồn lực trong lĩnh vực chính sách và an toàn đường sắt, chính sách hậu cần và công nghệ, phát triển hậu cần và đền bù đất đai.

Các bộ trưởng tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hàng không trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực; đồng thời hướng tới sớm tổ chức Hội nghị Nhóm công tác ASEAN-Hàn Quốc lần thứ hai về các hiệp định dịch vụ hàng không khu vực.

Theo kế hoạch, Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 7 sẽ tổ chức tại Philippines vào năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục