Làm tang cho thú cưng

Nở rộ dịch vụ tang lễ cho thú cưng ở Nhật Bản

Ngày càng nhiều người Nhật thích "truy điệu" long trọng khi vật nuôi cưng "qua đời", bởi coi chúng như thành viên trong nhà.
Một phụ nữ cao tuổi ở thành phố Chiba nói với con trai và con dâu: "Các con đặt tro của mẹ và "những đứa trẻ" này vào cùng một mộ nhé!". "Những đứa trẻ" mà bà cụ nhắc đến chính là hai con chó cưng của bà.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều người ở Nhật Bản muốn hỏa táng những con cún, con mèo cưng của mình.

Lễ "truy điệu"

Ở Nhật Bản, thị trường dịch vụ tang lễ dành cho vật nuôi cưng như chó, mèo đang nở rộ. Chủ của những con vật nuôi ngày càng thích hình thức hỏa táng và đặt tro của chúng vào mộ.

Một trong những lý do của xu hướng này có lẽ là do những con vật ngày càng có vị trí quan trọng và được coi như thành viên trong gia đình. Vì thế, theo họ, chúng xứng đáng được "truy điệu" long trọng khi "qua đời".

Bà Yoneko Tanaka, 58 tuổi, sống ở thành phố Sayama, vừa phải chia tay vĩnh viễn với con chó 13 tuổi của mình. Bà đã cùng chồng, con gái và con rể tổ chức một buổi lễ tiễn biệt cho "cún cưng". Ảnh của chú chó cưng, hoa quả và nến được đặt lên một cái bàn dùng làm bàn thờ. Bà Tanaka phủ một tấm vải lên xác con chó ở giữa bàn. Những người dự "đám tang" nắm tay và lần lượt cầu nguyện, dành cho con vật đã khuất những lời tỏ lòng biết ơn và vuốt ve nó lần cuối.

Bà Tanaka gọi công ty cung cấp dịch vụ hỏa táng vật nuôi di động đến tận nhà. Bà nói: "Tôi muốn con chó của tôi được hỏa táng tại nơi quen thuộc của nó. Tôi coi nó như thành viên trong gia đình nên muốn hỏa táng riêng cho nó như cho một con người".

Các thành viên trong gia đình bà Tanaka đều tham dự lễ hỏa táng. Họ đặt hương trước lò thiêu và lặng nhìn xác con chó đang được đốt. Sau đó, họ nhặt xương và đặt vào bình đựng tro. Chi phí tổng cộng là 413 USD.

Dịch vụ nở rộ

Theo Hiệp hội thức ăn vật nuôi Nhật Bản, nước này có tới 26,84 triệu chó mèo, trong khi đó số trẻ em dưới 15 tuổi chỉ là hơn 17 triệu.

Một công ty nghiên cứu thị trường tên là Fuji Keizai cho biết có khoảng 35.000 con chó và mèo được hỏa táng trong năm 2008. Con số này sẽ tăng thêm 8 - 10% mỗi năm trong tương lai.

Ông Masamitsu Fujimoto, Chủ tịch Hiệp hội xe hỏa táng vật nuôi Nhật Bản, cho biết: "Cách đây 5 năm, số công ty Hỏa táng vật nuôi ở khu vực Kanto chỉ khoảng 10, nhưng nay đã tăng lên tới 100".

Các công ty có nhiều loại hình dịch vụ cho chủ vật nuôi lựa chọn, hỏa táng riêng hoặc hỏa táng tập thể. Nếu muốn, họ cũng có thể yêu cầu một nhà sư đọc kinh trước khi hỏa táng. Ngoài ra, các công ty còn kết hợp với nhiều ngôi đền để cung cấp dịch vụ "làm giỗ đầu" cho các con vật nuôi.

Một nghĩa trang ở thủ đô Tokyo còn quảng cáo những phần mộ dành cho chó mèo, góp phần mở rộng thị trường đặc biệt này và thu hút được sự quan tâm của nhiều người nuôi chó mèo.

Công ty tư vấn JPR ở thành phố Yokohama ước tính rằng thị trường "chuyện hậu sự" cho vật nuôi trị giá hơn 12 tỷ yen.

Rắc rối nảy sinh

Tuy nhiên, do thiếu khuôn khổ pháp lý mà những rắc rối xung quanh nơi hỏa táng và phí dịch vụ tang lễ đã nảy sinh.

Không phải lúc nào cũng có thể chọn được một công ty cung cấp dịch vụ tang lễ phù hợp khi mà có tới 1.000 công ty tư nhân trên khắp Nhật Bản. Một chuyên gia đưa ra lời khuyên: "Tốt hơn hết là thu thập thông tin trên mạng Internet, thông qua nguồn tin quen biết hoặc tới các bệnh viện dành cho vật nuôi".

Giá cả cho một lễ hỏa táng vật nuôi thường là vài chục ngàn yen và còn tùy thuộc vào trọng lượng của con vật. Trung tâm các vấn đề tiêu dùng quốc gia của Nhật Bản khuyến cáo, để tránh bị hét giá trên trời hoặc không nhận được dịch vụ như mong đợi, các chủ vật nuôi nên xác nhận nội dung hợp đồng bằng văn bản.

Tầm quan trọng của hợp đồng này còn nằm ở chỗ các dịch vụ tang lễ phù hợp có thể giúp hàn gắn nỗi đau và giúp người chủ không phải trải qua cảm giác gọi là "hội chứng mất con vật nuôi yêu quý".

Trước tình trạng ngày càng có nhiều người muốn làm dịch vụ hỏa táng cho con vật cưng của mình, Tổ chức tang lễ động vật đã ra đời. Ông Ryugen Tanaka, nhà sư trụ trì đền Chofukuji ở quận Osaka và là người đứng đầu tổ chức trên, cho biết: "Chúng tôi đã thống nhất một mức phí chuẩn cho dịch vụ tang lễ là khoảng 30.000 yen và khoảng 20.000 yen cho đồ cúng".

Chính quyền các địa phương cũng yêu cầu các công ty hỏa táng tuân thủ các quy định để không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, vẫn chưa có điều luật nào trực tiếp quản lý hoạt động của những công ty này và thật khó để giải quyết ngay từ đầu những vướng mắc nảy sinh./.
(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục