"Làm tốt đào tạo và nghiên cứu chính trị-hành chính"

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, Học viện và các trường Chính trị cả nước làm tốt đào tạo và nghiên cứu chính trị-hành chính.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 của  Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang nhấn mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học là 2 nhiệm vụ trọng tâm của Học viện và các trường chính trị các tỉnh, thành phố.

Ông Trương Tấn Sang yêu cầu Học viện và các trường chính trị cả nước cần xây dựng được đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và trình độ kiến thức khoa học, chuyên môn nghiệp vụ cao

Ông Trương Tấn Sang khẳng định, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học cho cả hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành, các địa phương và là một trong những trung tâm nghiên cứu lớn về lý luận chính trị và hành chính của Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố có vai trò và trách nhiệm to lớn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện và các trường Chính trị, thành phố phải đóng góp tích cực vào xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có kiến thức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức, kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, gắn bó với nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Trong đó, quan trọng nhất là đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và những người đứng đầu tổ chức các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị như Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra....

Từ vị trí, vai trò và nhiệm vụ quan trọng của Học viện, ông Trương Tấn Sang yêu cầu cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và cán bộ quản lý của Học viện.

Hội nghị tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra trong hai ngày 8 - 9/8, tại thành phố Đà Nẵng.

Theo Giám đốc Học viện Lê Hữu Nghĩa, trong năm học tới, Học viện sẽ tiếp tục triển khai dự án “Đổi mới phương pháp giảng dạy tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh” do viện Friedrich-Ebert(FES) tài trợ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nghiệp vụ, biên soạn Lịch sử Đảng đối với các Đảng bộ địa phương và các Đảng bộ các cơ quan Trung ương...Triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay“ nhân kỷ niệm 120 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội thảo kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục