Lần đầu cho Jerome Boateng tại đội tuyển Đức

Jerome Boateng đã lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Đức khi huấn luyện viên Joachim Loew công bố danh sách 24 tuyển thủ.
Jerome Boateng, cầu thủ phòng ngự 21 tuổi của Hamburg, đã lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Đức khi huấn luyện viên Joachim Loew công bố danh sách 24 tuyển thủ chuẩn bị cho hai trận còn lại của vòng loại World Cup 2010.

Hai trận còn lại của Đức là chuyến làm khách trên đất Nga vào ngày 10/10 và tiếp Phần Lan vào ngày 14/10.

Boateng, mang cả hai quốc tịch Đức và Ghana, có sở trường đá trung vệ nhưng vẫn chơi tốt ở các vị trí hậu vệ cánh trái, phải cũng như tiền vệ phòng ngự.

Anh được Loew để mắt đến sau màn trình diễn ở giải vô địch U21 châu Âu năm 2009 diễn ra tại Thụy Điển hồi tháng Sáu vừa qua mà Đức đã giành chức vô địch, cũng như phong độ khá tốt trong màu áo Hamburg ở giai đoạn đầu mùa giải này.

Boateng, chuyển từ Hertha Berlin sang Hamburg vào mùa Hè năm 2007, là trụ cột của đội tuyển U21 Đức trong suốt hai năm qua.

Ngoài trường hợp của Boateng ra, danh sách 24 tuyển thủ Đức được triệu tập lần này không có nhiều bất ngờ. Thủ quân Michael Ballack đã bình phục và vẫn có tên.

Thủ môn Robert Enke của Hannover đang điều trị bệnh đau dạ dày nên vắng mặt, nhường chỗ cho Tim Wiese của Bremen, mặc dù người sẽ bắt chính là Rene Adler đến từ Leverkusen.

Vấn đề đáng lo nhất của đội tuyển Đức lúc này là hàng tiền đạo, với bốn cầu thủ được gọi (Cacau, Mario Gomez, Miroslav Klose và Lukas Podolski) đều không đạt được phong độ cao ở mùa giải này. Stefan Kiessling, chân sút đang tỏa sáng trong màu áo Leverkusen, vẫn tiếp tục bị bỏ rơi.

Đội tuyển Đức đang tạm dẫn đầu bảng 4 trước hai lượt còn lại với một điểm nhiều hơn Nga. Đức sẽ làm khách của Nga ở Mátxcơva vào ngày 10/10 và tiếp Phần Lan trên sân Nordbank tại Hamburg bốn ngày sau đó.

Ở bảng đấu này, hiện chỉ còn Đức và Nga cạnh tranh với nhau, đội nào giành chiến thắng chung cuộc sẽ đoạt vé đi thẳng đến Nam Phi, đội còn lại dự vòng play-off./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục