Lần đầu công bố đàm phán hạt nhân Israel-Iran

Đại diện của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Israel (IAEC) đã gặp một quan chức Iran để thảo luận về vấn đề hạt nhân trong khu vực.
Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Israel (IAEC) ngày 22/10 cho biết đại diện của ủy ban này đã tiến hành các cuộc gặp kín với một quan chức Iran để thảo luận về vấn đề hạt nhân trong khu vực.

Tuy từ chối công bố thêm chi tiết, song phát ngôn viên của IAEC tiết lộ Australia đã đứng ra tổ chức những cuộc gặp này.

Đây là lần đầu tiên những cuộc gặp giữa các quan chức hạt nhân Israel và Iran chính thức được tiết lộ kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trong khi đó, nhật báo Haaretz của Israel đưa tin hai quan chức tham gia những cuộc gặp trên là Giám đốc phụ trách Chính sách và Kiểm soát vũ khí của IAEC Meirav Zafary-Odiz và ông Ali Ashgar Soltanieh, đại diện của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo báo này, các cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Cairo (Ai Cập) vào cuối tháng 9 vừa qua và hai bên đã thảo luận về những cơ hội để tuyên bố Trung Đông là một khu vực phi hạt nhân.

Lâu nay, phương Tây vẫn cáo buộc chương trình hạt nhân của Iran nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng Tehran luôn bác bỏ và khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Israel, quốc gia duy nhất ở Trung Đông được xem là sở hữu vũ khí hạt nhân, đã nhiều lần tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng giải pháp quân sự để giải quyết vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục