Lần đầu đối thoại 3 bên

Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản lần đầu tiên đối thoại ba bên

Tại Washington ngày 20/12, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc đối thoại ba bên đầu tiên bàn về một loạt vấn đề cùng quan tâm.
Ngày 20/12, tại Washington, Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản đã lần đầu tiên tiến hành cuộc đối thoại ba bên về những vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm.

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cuộc đối thoại này diễn ra ở cấp trợ lý ngoại trưởng do Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Nam và Trung Á Robert Blake và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell đồng chủ tọa.

Đây là bước khởi đầu cho hàng loạt các cuộc tham vấn trong tương lai giữa ba chính phủ cùng chia sẻ các giá trị và lợi ích chung tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng và toàn cầu nói chung.

Trợ lý Ngoại trưởng Campbell cho biết nội dung các cuộc gặp tay ba này tập trung vào nhiều vấn đề, trong đó có cả sự phát triển chiến lược và mở rộng hơn tại châu Á, liên quan tới kinh tế và quân sự.

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba, đang thăm Mỹ, đánh giá cuộc đối thoại ba bên này là "một điển hình của sự hợp tác."

Cả ba nước Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản đều là thành viên Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và đang tìm cách mở rộng vai trò của mình tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ba nước đã nhất trí tiếp tục tổ chức đối thoại tại Tokyo trong năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục