Lần đầu giảm dân số

Dân số TBN lần đầu tiên giảm trong hơn 40 năm qua

Theo Viện Thống kê quốc gia Tây Ban Nha, từ tháng 1/2012-1/2013, dân số nước này đã giảm 0,2% (162.390 người) xuống còn 46,7 triệu.
Lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, dân số của Tây Ban Nha đã giảm mạnh. Điều này phản ánh rõ nét nhất những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế đối với cơ cấu xã hội ở "Xứ sở bò tót," nơi có tới 26% dân số độ tuổi lao động chịu cảnh mất việc làm.

Viện Thống kê quốc gia Tây Ban Nha (INE) ngày 25/6 công bố số liệu chính thức cho thấy từ tháng 1/2012-1/2013, dân số nước này đã giảm 0,2% (tương đương 162.390 người) xuống còn 46,7 triệu dân, bất chấp dân số tăng tại nhiều khu vực của đất nước như Andalusia, Balearic, đảo Canari, XCeuta và Meligia.

Theo INE, có gần 477.000 người quyết định rời bỏ Tây Ban Nha, trong khi chỉ có hơn 314.000 người tìm đến đất nước này. Cùng khoảng thời gian trên, tỷ lệ sinh và tỷ lệ chết sít soát nhau, có gần 453.000 người được sinh ra trong khi hơn 403.000 người tử vong.

Tính từ tháng 1/2012-1/2013, gần 60.000 công dân Tây Ban Nha và 400.000 người nước ngoài đã rời khỏi đất nước này. Mặc dù, có tổng số hơn 32.000 người Tây Ban Nha đã trở về nước, nhưng con số này thấp hơn rất nhiều so với số người rời khỏi Tây Ban Nha. Số liệu cũng cho thấy số công dân Tây Ban Nha ở độ tuổi trên 64 đã tăng 134.356 người.

Giới chuyên gia cho rằng số liệu của INE đã nói lên những hệ lụy của cuộc khủng hoảng kinh tế, đó là làn sóng di cư ồ ạt ở giới trẻ Tây Ban Nha tới các quốc gia khác để tìm kiếm cho mình cơ hội việc làm tốt hơn trong bối cảnh tình trạng thất nghiệp ở "Xứ sở bò tót" đã tăng lên mức kỷ lục.

Bên cạnh đó, những người nhập cư ở Tây Ban Nha cũng quyết định trở lại quê hương khi mà Tây Ban Nha không còn là "mảnh đất hứa" của họ nữa.

Tây Ban Nha là nền kinh tế lớn thứ tư trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) nhưng tăng trưởng GDP của nước này đã sụt giảm 1,4% trong năm 2012. Đây là tỷ lệ tăng trưởng tồi tệ nhất của Tây Ban Nha kể từ năm 1970, khiến bình quân cứ 4 người thì có một người mất việc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục