Lần đầu phát hiện, bắt giữ được đối tượng săn bò tót

Lực lượng kiểm lâm của tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng săn bắt bò tót ở Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.
Chiều 27/6, ông Hà Công Tài, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, cho biết lực lượng kiểm lâm của tỉnh vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển sản phẩm động vật hoang dã trái phép trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đem đi tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ là Chìu A Lộc (sinh1970) và Lý Văn Đức(sinh 1962) đều là người dân tộc Dao, trú tại xã Nâm N’dir, huyện Krông Nô.

Tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm đã thu được các tang vật gồm 18kg da, xương, thịt, nội tạng động vật được đựng trong các bao tải chở trên 3 xe gắn máy, 46 kíp tự chế bằng kim loại, một khẩu súng săn tự chế và trên 100 viên đạn chì tự chế.

Hai đối tượng này khai nhận đã cấu kết với sáu đối tượng khác vào Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung thuộc các huyện Krông Nô và Đắk Song để săn bắn. Những sản phẩm thu được phần lớn là nằm trong Tiểu khu 1316.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng kiểm lâm phát hiện tại nơi giết mổ vẫn còn nguyên dấu vết lông, máu và một cái đầu động vật được xác định là đầu bò tót, thuộc nhóm 1B (nhóm động vật quý hiếm). Qua tang vật thu được, lực lượng kiểm lâm xác định con bò tót này có trọng lượng ước tính khoảng trên 200kg.

Lực lượng kiểm lâm đã lập hồ sơ, chuyển toàn bộ tang vật và đối tượng vi phạm cho Công an huyện Krông Nô để điều tra tiếp. Đây là trường hợp săn bắn bò tót đầu tiên bị phát hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

K’Gửih (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục