Lần đầu tiên cấy ghép gần như toàn bộ khuôn mặt

Kỹ thuật hiện đại cộng với trình độ tay nghề của giới y bác sỹ đã mang lại một khuôn mặt xinh xắn, một niềm hạnh phúc tràn trề cho người phụ nữ Mỹ đầu tiên phải phẫu thuật cấy ghép mặt.

Kỹ thuật hiện đại cộng với trình độ tay nghề của giới y bác sỹ đã mang lại một khuôn mặt xinh xắn, một niềm hạnh phúc tràn trề cho người phụ nữ Mỹ đầu tiên phải phẫu thuật cấy ghép mặt.

Sau 22 giờ phẫu thuật, 80% khuôn mặt của bệnh nhân đã được thay thế với xương, cơ, dây thần kinh, da, mạch máu và một số răng lấy từ một phụ nữ qua đời vài giờ trước. Đây là ca cấy ghép mặt thứ tư trên thế giới, song là ca cấy ghép phức tạp, trên diện rộng nhất.

Tại cuộc họp báo ngày 17/12, Viện phẫu thuật chỉnh hình Cleveland Clinic (Mỹ) thông báo ca cấy ghép đã thành công. Tuy nhiên, "vật chứng" cho thành công này vẫn chưa muốn xuất hiện trước công chúng. Các bác sỹ cho biết hiện bệnh nhân rất mãn nguyện và không có biểu hiện "chê" khuôn mặt mới của mình.

Tuy nhiên, cô chưa thể nói nhiều và giao tiếp chủ yếu qua viết. Các bác sỹ cho biết bệnh nhân sẽ tự ăn, tự thở bình thường, có thể ngửi và tự tin với một khuôn mặt có thể biểu hiện mọi cảm xúc. Dự kiến bệnh nhân sẽ nằm viện trong vài tuần. Sau đó, cô sẽ phải thường xuyên tới kiểm tra định kỳ để theo dõi các biểu hiện phản ứng.

Ban đầu, những vết thương đã khiến người phụ nữ này phải mang một khuôn mặt "kinh dị": hỏng một mắt, không mũi, không vòm miệng, không tự ăn và tự thở được. Bệnh nhân này đã đợi hơn ba tháng để có người hiến tặng cùng giới, cùng độ tuổi, cùng loại da.

Các bác sỹ tại Viện Cleveland Clinic cho biết họ đã chứng kiến hàng chục bệnh nhân nặng phải phẫu thuật ở mặt, nhưng người phụ nữ này nặng đến nỗi chỉ mí trên, trán, môi dưới và cằm là còn nguyên, phần nổi của khuôn mặt phải làm lại hoàn toàn. Các bác sỹ khẳng định đây không phải là cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tên, tuổi và nguyên nhân khiến người phụ nữ trên bị thương cũng chưa được công bố.

Gương mặt được cấy ghép thành công đầu tiên trên thế giới là ở Pháp hồi năm 2005. Bệnh nhân là một phụ nữ 38 tuổi, bị chó cắn mất mũi, cằm và môi. Hai trường hợp khác được cấy ghép sau đó, một là nông dân Trung Quốc bị gấu tấn công và người kia là người châu Âu bị dị tật bẩm sinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục