Lần đầu tiên Colombia giành vé sớm chỉ sau 2 lượt trận

Với chiến thắng 2-1 trước Cote d’Ivoire, kết quả hòa giữa Nhật Bản và Hy Lạp trong loạt trận thứ 2 ở bảng C ngày 19/6, Colombia đã sớm giành vé vào vòng 1/8.
Lần đầu tiên Colombia giành vé sớm chỉ sau 2 lượt trận ảnh 1Cách ăn mừng bàn thắng độc đáo của các cầu thủ Colombia. (Nguồn: eurosport)

Với chiến thắng 2-1 trước Cote d’Ivoire và kết quả hòa giữa Nhật Bản và Hy Lạp trong loạt trận thứ hai ở bảng C ngày 19/6, Colombia đã sớm giành vé vào vòng 1/8.

Đây là lần đầu tiên “Los Cafeteros” (những người trồng càphê, biệt danh của đội tuyển Colombia) sớm giành vé vào vòng knock-out mà không phải chờ kết quả trận cuối cùng, do thi đấu xuất sắc 2 trận đầu tiên.

Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận cầu hấp dẫn này:

- Đây là lần đầu tiên Colombia thắng liền 2 trận tại một kỳ World Cup. Chỉ với 2 trận đầu tiên, đội bóng Nam Mỹ này đã lập được 5 bàn thắng, bằng thành tích ghi bàn cao nhất đạt được tại Chile năm 1962, khi lần đầu tiên Colombia có mặt tại giải túc cầu quan trọng nhất hành tinh.

- Đây là lần đầu tiên Colombia giáp mặt với Cote d’Ivoire tại World Cup.

- Từ trước tới nay Colombia đã 11 lần tranh tài với các đội bóng châu Phi, với 5 trận thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua. Trong những lần đối đầu trước đây với các đội bóng của “châu lục đen” tại các ngày hội bóng đá thế giới, Colombia thua 1-2 trước Cameroon năm 1990 và thắng Tunisia 1-0 năm 1998.

- Trận gặp Cote d’Ivoire là trận thứ 100 hậu vệ đội trưởng Mario Yepes khoác áo đội tuyển Colombia. Lần đầu tiên anh khoác áo đội tuyển ngày 9/2/1999 trong một trận giao hữu gặp Đức. Hiện anh đứng thứ ba trong danh sách các cầu thủ nhiều lần chơi bóng trong đội tuyển nhất, sau Carlos Valderrama (111 trận) và Leonel Álvarez (101).

- Trong cả 3 lần so giày với các đội bóng Nam Mỹ tại World Cup, Cote d’Ivoire đều bị đánh bại (trước đó đã thua 1-2 trước Argentina năm 2006 và thua Brazil 1-3 năm 2010). Cả 2 bàn thắng của Cote d’Ivoire trong các trận đó là do công của danh thủ Didier Drogba, người vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Colombia lần này.

- Tại vòng chung kết bóng đá thế giới do Đức đăng cai năm 2006, ông bầu hiện nay của đội tuyển Colombia José Pekerman lần đầu tiên tham gia World Cup trong cương vị huấn luyện viên. Đối thủ của đội tuyển Argentina do ông huấn luyện khi đó chính là Cote d’Ivoire. Trong trận đó, các học trò của ông cũng thắng với tỷ số 2-1.

- Nếu giữ lưới không bị rung 75 phút,  David Ospina đã phá kỷ lục 165 phút giữ sạch lưới đội tuyển Colombia tại các kỳ World Cup hiện đang trong tay thủ môn huyền thoại René Higuita (tại Italy 1990). Tuy nhiên, tiền đạo Gervinho của Cote d’Ivoire đã ghi bàn ở phút 73, khiến kỷ lục trên vẫn nguyên vẹn.

- James Rodríguez là cầu thủ thứ hai của Colombia ghi bàn thắng liên tiếp tại World Cup, sau Adolfo Valencia, người đã làm được điều này tại Mỹ năm 1994. James Rodríguez được FIFA chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận này.

- Trong 12 bàn thắng Cote d’Ivoire ghi được các kỳ World Cup, 8 bàn được thực hiện sau phút 60 của trận đấu.

- Trong 8 trận tham gia World Cup, chỉ có 1 trận Cote d’Ivoire không ghi được bàn thắng (hòa không tỷ số với Bồ Đào Nha năm 2010).

- Gervinho là cầu thủ đầu tiên của Cote d’Ivoire ghi được bàn thắng trong 2 trận liên tiếp tại các kỳ World Cup.

- Với việc kiến thiết bóng cho James Rodríguez ghi bàn, Juan Cuadrado là cầu thủ Colombia kiến thiết bóng nhiều nhất để đồng đội lập công tại World Cup. Trong trận xuất quân gặp Hy Lạp, tiền vệ đang đầu quân cho Fiorentina (Italy) đã có 2 lần chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn.

Chỉ sau 2 trận đầu tiên của giải năm nay, anh đã san bằng chiến công 3 lần hỗ trợ đồng đội ghi bàn tại World Cup của cầu thủ vĩ đại nhất Colombia Carlos Alberto Valderrama, người đã có được thành tích trên sau khi tham dự 3 kỳ World Cup.

- Trong trận này Colombia chỉ đạt tỷ lệ khống chế bóng 45%, thấp nhất từ trước tới nay của quốc gia Nam Mỹ này tại đấu trường World Cup.

- UNICEF và Bộ ngoại giao Colombia đã yêu cầu nữ diễn viên Hà Lan Nicolette Van Damm công khai xin lỗi sau khi đăng trên tài khoản Twitter một bức ảnh ghép trong đó các cầu thủ Colombia Radamel Falcao và James Rodríguez hút bọt trọng tài sử dụng để đánh dấu vị trí trên sân như hút ma túy. Thậm chí phía Colombia đề nghị tước danh hiệu đại sứ thiện chí của UNICEF của cô.

- Tiền vệ Cote d’Ivoire Yaya Touré cùng tiền đạo Diego Costa của Tây Ban Nha là 2 cầu thủ sút bóng nhiều lần nhất về phía cầu môn đối phương tại giải năm nay (mỗi người 5 lần) nhưng không có cú sút nào chính xác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục