Lần đầu tiên Đoàn thanh niên Việt Nam và Nga tổ chức giao lưu

Với mong muốn thắt chặt đoàn kết và quan hệ hữu nghị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Lênin Liên bang Nga lần đầu tổ chức giao lưu mang tên “Suối nguồn tình bạn,” ngày 12/11 ở Moskva.
Lần đầu tiên Đoàn thanh niên Việt Nam và Nga tổ chức giao lưu ảnh 1Quang cảnh buổi giao lưu. (Ảnh: Lê Vinh/Vietnam+)

Với mong muốn thắt chặt tình đoàn kết và mối quan hệ hữu nghị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin Liên bang Nga đã lần đầu tiên tổ chức buổi giao lưu văn hóa, nghệ thuật mang tên “Suối nguồn tình bạn.”

Ngày 12/12, sự kiện diễn ra tại thủ đô Moskva với sự tham dự của lãnh đạo Đại sứ quán, Đảng ủy Nước, Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản của Việt Nam tại Liên bang Nga, Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin Liên bang Nga cùng hơn 400 bạn trẻ hai nước.

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, anh Lê Anh Duy, Bí thư Ban Cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga, nhấn mạnh ngày nay, các bạn trẻ Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Liên bang Nga đã và đang cùng nhau gìn giữ và làm tốt đẹp thêm tình hữu nghị Việt Nam-Nga bằng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, thể dục, thể thao để tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế nói chung và người Nga nói riêng.

Cuộc giao lưu văn hóa, nghệ thuật lần này là nhịp cầu nối, cơ hội để thanh niên, tuổi trẻ hai nước giao lưu, học hỏi và giúp đỡ nhau để cùng phát triển.

Về phần mình, anh Yaroslav Listov, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin, Trưởng Ban Các vấn đề Thanh niên của Trung ương Đảng Cộng sản Nga - bày tỏ vui mừng trước buổi gặp gỡ thân mật, ấm cúng, hữu nghị giữa các bạn trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Lênin Liên bang Nga.

Theo anh Listov, việc củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước, như thế hệ thời Xô viết từng làm, hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn lịch sử hiện đại.

Bởi vì chính những người đang ươm mầm tình bạn, những người có thể hiểu được văn hóa của nhau này có thể trở thành bàn bè lâu dài, những người bạn của tương lai.

Thanh niên hai nước cần cùng nhau góp phần bé nhỏ của mình vào việc vun đắp nền móng tình hữu nghị Nga-Việt Nam trong nhiều thập kỷ lâu dài.

Trong khuôn khổ cuộc giao lưu còn có cuộc triển lãm nhỏ trưng bày trang phục truyền thống, đồ thủ công mỹ nghệ, cùng nhiều hiện vật, hình ảnh giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam giúp các bạn trẻ Nga hiểu biết thêm về Việt Nam.

15 tiết mục văn nghệ của các bạn trẻ là những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga và các bạn trẻ Nga được chuẩn bị rất công phu và biểu diễn ấn tượng mạng lại cảm xúc, ấn tượng mạnh mẽ cho người xem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục