Lần đầu tiên Nhân tài Đất Việt tìm được ba giải Nhất

Lần đầu tiên Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tìm được ba giải Nhất

Lần đầu tiên sau 10 năm tổ chức, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã trao cùng lúc 3 giải Nhất ở cả 3 hệ thống sản phẩm: công nghệ thông tin thành công, triển vọng, ứng dụng trên thiết bị di động.
Lần đầu tiên Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tìm được ba giải Nhất ảnh 1Các tác giả nhận giải thưởng. (Nguồn: BTC)

Tối 20/11, Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 và kỷ niệm 10 năm ra đời giải thưởng này đã được tổ chức long trọng tại Hà Nội.

Đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm tổ chức, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã trao cùng lúc 3 giải Nhất ở cả 3 hệ thống sản phẩm (công nghệ thông tin thành công, triển vọng, ứng dụng trên thiết bị di động).

Những năm trước đó, Hội đồng giám khảo không chọn được sản phẩm đạt giải cao, hoặc chỉ chọn được 1 sản phẩm để trao giải Nhất.

Theo đánh giá từ Hội đồng giám khảo, điều bất ngờ nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2014 chính là chất lượng vượt trội của các sản phẩm. Những sản phẩm được vinh danh đều có giá trị thiết thực, có chất lượng tốt hơn những năm trước.

Giải Nhất của hệ thống các Sản phẩm công nghệ thông tin thành công được trao cho sản phẩm “Chip vi điều khiển 8-bit thương mại của Việt Nam SG8V1” của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải Nhất trong dành cho sản phẩm Công nghệ thông tin ứng dụng trên thiết bị di động được trao cho nhóm tác giả ZooStudio với sản phẩm “Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trên di động Money Lover.”

Giải Nhất dành cho sản phẩm Công nghệ thông tin triển vọng được trao cho Sản phẩm “Mạng quản lý tích hợp, dịch vụ và hạ tầng mạng chuyên nghiệp” của Công ty Cổ phần Công nghệ Nguồn mở Thế hệ mới.

Cùng với lĩnh vực công nghệ, các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học, Y-Dược và Môi trường cũng đã có những công trình nghiên cứu được Hội đồng Khoa học thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội đồng Khoa học Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Hội đồng Khoa học thuộc Bộ Y tế xem xét, đánh giá và tôn vinh trong lễ trao giải.

Cụ thể, ở lĩnh vực Môi trường, anh Phạm Hồng Điệp đã dành Giải đặc biệt dành cho Nhà hoạt động bảo vệ môi trường xuất sắc đi tiên phong vận động chính quyền và nhân dân xây dựng khu dân cư xanh tại huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng.

Trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, giải Nhất được trao cho tiến sĩ Hoàng Đức Thảo (Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa-Vũng Tàu) và cộng sự với công trình “Nghiên cứu ứng dụng hào Kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn trong ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị Việt Nam."

Ở lĩnh vực Y-Dược, có hai giải thưởng. Giải thưởng thứ nhất được trao cho Công trình: "Chế tạo hệ thống chủng giống virus vaccine Rota và sản xuất vaccine Rotavin-M1 tại Việt Nam" của phó giáo sư, tiến sĩ Lê Thị Luân (Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế). Giải thứ hai được trao cho phó giáo sư, tiến sĩ Trần Ngọc Lương (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) với công trình “Ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh lý tuyến giáp.”

Cũng trong năm thứ 10, Nhân tài Đất Việt có thêm giải Khuyến tài (trị giá 30 triệu đồng) để khuyến khích tài năng, nêu cao tấm gương học tập suốt đời. Năm nay, Ban tổ chức trao tặng giải thưởng Khuyến tài đầu tiên cho một người lao động là ông Vũ Đình Phúc (Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng) với công trình "Giải pháp bảo vệ môi trường thông qua sáng chế máy xay phế phẩm nông nghiệp tạo ra phân hữu cơ vi sinh."

Lần đầu tiên Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tìm được ba giải Nhất ảnh 2Trưng bày hình ảnh quá trình Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. (Ảnh: BTC)

Theo đại diện Ban tổ chức, trong 10 năm qua, Nhân tài Đất Việt đã thu hút được gần 2.000 sản phẩm ở tất cả các lĩnh vực của gần 5.000 thí sinh trong và ngoài nước dự thi. Đặc biệt, trong số này có gần 200 thí sinh là kiều bào Việt Nam hiện đang sinh sống tại nước ngoài.

Trong số 81 sản phẩm Công nghệ thông tin, Khoa học ứng dụng, Y dược và Môi trường đã được giải thưởng này vinh danh, có không ít những sản phẩm đã và đang khẳng định tiếng nói, sức mạnh và nguồn lực của chính các tài năng Việt trên trường quốc tế.

Điển hình trong số đó là nhóm tác giả MIMAS (Giải Nhất năm 2010) đã lọt vào Top 5 Doanh nghiệp Công nghệ cao khởi sự khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Nhóm tác giả CENTECH (Giải Nhất 2013) đã lọt vào Top 100 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu toàn cầu 2013 do tạp chí Red Herring (Mỹ) bình chọn…

Kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, từ ngày 18-20/11/2014, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Ban Tổ chức đã thực hiện Triển lãm ảnh “Dấu ấn 10 năm Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” - tái hiện lại những hình ảnh, gương mặt thân quen của Giải thưởng từ năm 2005 - 2014. Triển lãm đã đưa đến cho người xem cái nhìn tổng quát nhất, những ấn tượng sâu đậm nhất của Nhân tài Đất Việt trong suốt 10 năm qua.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng từ năm 2005, các đơn vị đồng tổ chức là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Dân trí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục