Lần đầu tiên phát hiện virus Ebola Reston ở lợn

Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trụ sở tại Manila (Phillipines), cho biết một nhóm chuyên gia quốc tế đã phát hiện ra virus Ebola Reston ở hai trang trại lợn thuộc miền Bắc Phillipines.

Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trụ sở tại Manila (Phillipines), cho biết một nhóm chuyên gia quốc tế đã phát hiện ra virus Ebola Reston ở hai trang trại lợn thuộc miền Bắc Phillipines.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm thấy loại virus này ở lợn và cũng là lần đầu tiên chúng được tìm thấy ở động vật không thuộc họ khỉ.

Nhóm chuyên gia quốc tế trên bao gồm các chuyên gia đến từ Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Thú y Thế giới.

Hiện tại, nhóm chuyên gia quốc tế này đang phối hợp với các chuyên gia y tế của Phillipines để xác định nguồn gốc virus, quá trình lây nhiễm, mức độ nguy hiểm và môi trường sinh sống của chúng để đưa ra những khuyến cáo kịp thời bảo vệ sức khoẻ của con người và vật nuôi.

Dự kiến, quá trình nghiên cứu này sẽ kéo dài 10 ngày và kết quả sẽ được công bố vài tuần sau đó.

WHO cho biết hiện tại việc tiêu thụ thịt lợn vẫn an toàn, nếu việc giết mổ được thực hiện đúng quy trình kiểm dịch và chế biến hợp vệ sinh.

Bộ Y tế Phillipines khuyến cáo người dân cảnh giác, không mua thịt lợn ốm hoặc lợn chết.

Chính phủ Phillipines đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu thịt lợn sau khi phát hiện virus Ebola Reston hồi tháng 10 năm ngoái và loại virus này được phát hiện lần đầu tiên năm 1989 ở loài khỉ ăn rận, có nguồn gốc ở Phillipines.

Đây là loài virus truyền nhiễm nhưng cho đến nay chưa phát hiện bất kỳ trường hợp nào ở người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục