Lần đầu tiên sau gần 30 năm, Mỹ nhập khẩu các sản phẩm dầu của Iran

Theo dữ liệu của EIA, Mỹ nhập khẩu dầu từ Iran trong giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và người kế nhiệm Joe Biden và vài tháng đầu tiên của chính quyền đương nhiệm.
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Một cơ sở khai thác dầu của Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Sputniknews, dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố hôm 28/5 cho thấy nước này đã nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran 2 lần trong 2 quý gần nhất, bất chấp các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran.

Theo đó, lượng nhập khẩu dầu thô ước tính 36.000 thùng/ngày trong tháng 10/2020 và 33.000 thùng/ngày trong tháng 3/2021 dường như là lần đầu tiên Mỹ mua dầu của Iran, ít nhất kể từ năm 1993.

[Giá dầu tại thị trường châu Á giảm do lo ngại về nguồn cung từ Iran]

EIA không giải thích bằng cách nào hàng nhập khẩu từ Iran hiển thị trong dữ liệu của họ, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ hiện nay cấm bất kỳ nước nào nhập khẩu dầu của Iran.

Dữ liệu của EIA cho thấy việc Mỹ nhập khẩu từ Iran diễn ra trong giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và người kế nhiệm Joe Biden cũng như vài tháng đầu tiên của chính quyền Mỹ đương nhiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.