Lần đầu tiên tổ chức diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam 2014

Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam quy tụ 500 lãnh đạo trẻ xuất sắc và những bạn trẻ có tinh thần khởi nghiệp làm giàu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 19/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam 2014 (Vietnam Young Leaders Forum 2014).

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức và có quy mô lớn, quy tụ 500 lãnh đạo trẻ xuất sắc và những bạn trẻ có tinh thần khởi nghiệp làm giàu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại đây, các bạn trẻ và những gương mặt doanh nhân trẻ nổi bật của Việt Nam trong những năm qua đã cùng chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp để thành công, từ đó cùng xây dựng chiến lược lãnh đạo vững mạnh và phát triển.

Theo Ban tổ chức, Diễn đàn nhằm gửi tới các bạn trẻ thông điệp “Lãnh đạo bản thân, tinh thần khởi nghiệp làm giàu và trách nhiệm với cộng đồng,” đồng thời tạo lập kênh tương tác, kết nối lực lượng lãnh đạo trẻ từ các doanh nghiệp và các lãnh đạo khởi nghiệp trên toàn quốc, đồng thời khuyến khích tinh thần tiên phong đổi mới và phát triển bền vững của lực lượng lãnh đạo trẻ nhằm phát triển tương lai góp phần xây dựng đất nước.

Ban tổ chức cũng mong muốn qua sự kiện này sẽ xây dựng nên cộng đồng lãnh đạo trẻ lớn nhất cùng nhau nâng cao tri thức để phát triển và nâng lên một tầm cao mới trong vị trí lãnh đạo.

Với thành phần diễn giả nổi bật đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, diễn đàn là một sân chơi đột phá; là nơi giới trẻ chia sẻ những câu chuyện “lãnh đạo” đầy thú vị của bản thân.

Nội dung của diễn đàn xoay quanh các chủ đề những vấn đề của lãnh đạo trẻ; lãnh đạo trẻ và những tầm nhìn đột phá; lãnh đạo trẻ và những thách thức trong hội nhập; lãnh đạo trẻ với thương hiệu cá nhân - khởi nghiệp và trách nhiệm xã hội…

Qua các câu chuyện thành công trong từng lĩnh vực cụ thể mà các diễn giả mang đến, mỗi bạn trẻ tham dự sẽ tự đúc kết bài học cho riêng mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục