Lần đầu tiên trong hơn một năm, giá dầu tụt xuống dưới 90 USD/thùng

Tuần qua đánh dấu một tuần giao dịch đầy thất bát của thị trường dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, nguồn cung tăng trong khi nhu cầu lại sụt giảm.
Lần đầu tiên trong hơn một năm, giá dầu tụt xuống dưới 90 USD/thùng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tuần qua đánh dấu một tuần giao dịch đầy thất bát của thị trường dầu mỏ toàn cầu trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, nguồn cung tăng trong khi nhu cầu lại sụt giảm.

Sau khi giảm giá trong phần lớn các phiên trong tuần, thị trường dầu mỏ trong phiên cuối tuần ngày 3/10 lại tiếp tục bị bồi thêm "một đòn" bằng báo cáo tích cực về thị trường việc làm Mỹ trong tháng Chín.

Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế Mỹ trong tháng Chín đã tạo thêm được 248.000 việc làm, phục hồi rõ rệt so với con số đáng thất vọng của tháng Tám, góp phần đưa tỷ lệ thất nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất thế giới này giảm xuống còn 5,9% - mức thấp nhất trong vòng sáu năm qua.

Phần lớn các nhà phân tích nói rằng, con số trên củng cố cho niềm tin vào sự phục hồi khá vững chắc của nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, việc đồng USD liên tục tăng giá và tăng khá mạnh trong phiên cuối tuần (nhờ hiệu ứng tích cực từ báo cáo về thị trường lao động của Mỹ) cũng gây sức ép lên giá dầu.

Trong phiên này, giá cả hai hợp đồng dầu chủ chốt đều giảm xuống mức thấp nhất của nhiều tháng.

Cụ thể, đóng cửa phiên cuối tuần 3/10 trên thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 11/2014 giảm 1,27 USD xuống chốt tuần ở 89,74 USD/thùng, gần chạm mức thấp nhất kể từ ngày 23/4/2013 là 88,18 USD/thùng.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng Tư, giá dầu WTI đóng cửa dưới mức 90 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng để mất 1,11 USD xu xuống chốt tuần ở 92,31 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng Sáu. Các mức đóng tuần này đều thấp hơn các mức chốt tuần cách đó một tuần.

Theo các nhà phân tích, yếu tố quan trọng nhất tác động tới thị trường dầu mỏ hiện tại là nguồn cung quá dồi dào, thậm chí còn vượt quá cả nhu cầu, và không chỉ tại Mỹ, mà còn trên toàn thế giới.

Sản xuất dầu mỏ tại Mỹ đang bùng nổ, nhờ hoạt động chiết suất dầu từ đá phiến sét. Xuất khẩu dầu mỏ cũng đang gia tăng tại Nga, Libya và khu vực của người Kurd tại Iraq.

Thêm vào đó, Saudi Arabia, một thành viên chủ chốt của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cũng thông báo sẽ hạ giá dầu bán cho châu Á vào tháng 1, đánh dấu tháng hạ giá thứ tư liên tiếp, nhằm bảo vệ thị phần của mình.

Tính chung trong cả quý III, cả giá dầu Brent lẫn dầu WTI đều sụt giảm khoảng 15% do nguồn cung dư dả, đồng USD mạnh lên trong khi tăng trưởng nhu cầu yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục