Lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ Obama giảm dưới 60%

Các cuộc thăm dò dư luận vừa qua cho thấy lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Obama đã tụt xuống dưới 60%.
Các cuộc thăm dò dư luận vừa qua cho thấy lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tụt xuống dưới 60% trong bối cảnh người dân Mỹ tỏ ra hoài nghi về đường lối điều hành của ông trong một số lĩnh vực.

Một cuộc thăm dò ý kiến do đài truyền hình ABC và tờ Bưu điện Washington thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Obama là 59%, thấp hơn 6% so với thời điểm ông lên nhậm chức hồi tháng Giêng.

Trong một lĩnh vực quan trọng khác là chăm sóc sức khỏe, chỉ có 49% những người được hỏi nói rằng họ chấp nhận những nỗ lực cải cách của ông, so với tỷ lệ ủng hộ 57% hồi tháng 4.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ người dân lên tiếng phản đối về cách thức giải quyết các vấn đề của ông Obama đã tăng mạnh từ 29% trong tháng 4 lên mức 44%.

Mặc dầu gần đây, các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Obama khẳng định nền kinh tế đất nước đã hồi phục từ bờ vực tai họa, chỉ có 52% những người được hỏi trả lời rằng họ tán thành đường lối điều hành vấn đề kinh tế của ông Obama.

Trong khi đó, cuộc khảo sát do hãng CNN tiến hành, trên cơ sở tổng kết các kết quả của năm cuộc khảo sát trên toàn quốc như The Gallup (từ ngày 13 - 15/7) và CBS News (từ ngày 9 - 12/7) cũng cho kết quả chỉ có 57% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ ủng hộ cách thức tiến hành công việc của ông Obama trên cương vị tổng thống và số người không ủng hộ là 36%.

Ông Keating Holland, Giám đốc phụ trách thăm dò dư luận của CNN, nói rằng các cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ thấp nhất đối với ông Obama chủ yếu là do những cảm nhận của người dân về cách thức của ông điều hành nền kinh tế Mỹ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục