Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Festival trái cây

Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất 2010 diễn ra tại Tiền Giang từ 19-24/4 nhằm tôn vinh giá trị, vị thế của trái cây Việt Nam.
Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất - 2010 sẽ diễn ra tại Tiền Giang từ 19-24/4 với chủ đề "Trái cây Việt Nam thời kỳ hội nhập."

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị, vị thế của trái cây Việt Nam và người nông dân miệt vườn trên khắp đất nước, hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Lễ khai mạc Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất 2010 sẽ diễn ra vào tối 19/4 tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Ông Trần Thế Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban tổ chức Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất cho biết: Festival sẽ diễn ra nhiều hoạt động, chương trình phong phú, ấn tượng, sôi động, đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh các nhà nông, nhà khoa học.

Qua đó, ban tổ chức mong muốn mang đến cho công chúng, du khách trong và ngoài nước cái nhìn toàn diện, phong phú về các loại trái cây Việt Nam.

Đây cũng là dịp để những người quan tâm đến trái cây trao đổi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm kiếm đối tác tham gia vào quá trình sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ trái cây Việt Nam; tích cực xúc tiến nâng cao tính cạnh tranh của trái cây Việt Nam ở thị trường trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ Festival trái cây Việt Nam sẽ có hội chợ triển lãm các sản phẩm nông nghiệp, phục vụ nông nghiệp, hội chợ thương mại với quy mô 700 gian hàng; lễ hội tôn vinh "Nhà vườn sáng tạo," cúp vàng "Vì sự phát triển trái cây Việt Nam," ba hội thảo lớn về trái cây Việt Nam.

Ngoài ra, còn có các lễ hội đặc sắc như: Lễ hội ẩm thực "Hương Việt," Lễ hội chợ nổi Cái Bè, Lễ hội xoài cát Hòa Lộc cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Đặc biệt, trong Festival trái cây Việt Nam lần thứ nhất sẽ có ba kỷ lục Việt Nam được xác lập.

Đó là kỷ lục "Tứ linh 1.000 năm thương nhớ Thăng Long" với hình tượng long-ly-quy-phượng lớn nhất được kết từ trái cây; kỷ lục "Rồng vẽ bằng nghệ thuật graffiti dài nhất Việt Nam," kỷ lục "Bản đồ Việt Nam" bằng trái cây lớn nhất.../.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục