Lần đầu tiên xuất khẩu của Hàn Quốc vượt mốc 600 tỷ USD

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 28/12 công bố số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm nay đã vượt mốc 600 tỷ USD.
Lần đầu tiên xuất khẩu của Hàn Quốc vượt mốc 600 tỷ USD ảnh 1(Nguồn: theinvestor.co.kr)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 28/12 công bố số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này trong năm nay đã vượt mốc 600 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên xuất khẩu hằng năm của Hàn Quốc vượt mốc này kể từ khi xuất khẩu chuyến hàng đầu tiên vào năm 1948.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc nhấn mạnh chỉ mất 7 năm để xuất khẩu của nước này tăng vọt từ mức 500 tỷ USD vào năm 2011 lên mức kỷ lục nói trên.

Xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này đạt mức tăng trưởng trung bình hằng năm 16,1% kể từ năm 1948, khi xuất khẩu năm đầu tiên đạt khoảng 19 triệu USD.

[Hàn Quốc dự báo kinh tế năm 2019 sẽ tăng trưởng từ 2,6 đến 2,7%]

Trước đó, chỉ có 6 quốc gia đạt mức xuất khẩu vượt ngưỡng 600 tỷ USD, bao gồm Mỹ, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Pháp.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết sự bùng nổ nhu cầu toàn cầu về chất bán dẫn, máy móc và sản phẩm hóa dầu đã thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm 2018. Đặc biệt, lần đầu tiên, xuất khẩu chip bán dẫn của Hàn Quốc đạt 100 tỷ USD.

Bộ trên cũng nhận định rằng năm 2019, giao dịch thương mại toàn cầu có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn như tăng trưởng kinh tế chậm lại ở một số nước lớn và xung đột thương mại Mỹ-Trung kéo dài, song Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để một lần nữa đạt được con số xuất khẩu ấn tượng như năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục