Lần đầu tổ chức đua thuyền trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Sáng 28/12, Giải đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2015 đã diễn ra sôi nổi trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.
Lần đầu tổ chức đua thuyền trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè ảnh 1Các đội tham gia tranh tài. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Sáng 28/12, Giải đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh đón chào năm mới 2015 đã diễn ra sôi nổi trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, khu vực tiếp giáp giữa Quận 1 và Quận Bình Thạnh.

Với sự tranh tài của gần 400 vận động viên cùng sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn người dân Thành phố, cuộc đua đã thực sự trở thành một ngày hội đón chào năm mới 2015.

Giải năm nay có sự góp mặt của 284 vận động viên nam và 104 vận động viên nữ đến từ 12 đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, những nơi có phong trào tập luyện môn thuyền truyền thống phát triển.

Đây là năm thứ ba giải được tổ chức, nhưng lần đầu tiên diễn ra trên tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè.

Các đội đua được bốc thăm chia thành các bảng, đua loại trực tiếp để vào vòng bán kết, chung kết ở 5 nội dung (cự ly 500m): thuyền 10 tay chèo nam, thuyền 10 tay chèo nữ, thuyền 20 tay chèo nam, thuyền 10 tay chèo hỗn hợp nam nữ, thuyền 20 tay chèo hỗn hợp nam nữ.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân thành phố đã tụ tập đường Trường Sa và Hoàng Sa, dọc hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Thị Nghè để cổ vũ cho các đội đua.

Chính sự cuồng nhiệt này đã giúp cuộc thực sự trở thành một ngày hội vui tươi, khích lệ các tay chèo tung ra những cú nước rút ngoạn mục.

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh khơi dậy môn đua thuyền truyền thống cũng như các môn thể thao truyền thống khác của dân tộc, cuộc đua còn hướng tới kêu gọi người dân tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường thành phố xanh-sạch-đẹp, nhất là trên các tuyến kênh rạch đã được chỉnh trang, cải tạo thông thoáng.

Việc cuộc đua được tổ chức trên tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè là cả một quá trình nỗ lực của chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để có một tuyến kênh sạch, đẹp như ngày nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục