Lan Khuê: Là phụ nữ cần phải có nhiều trải nghiệm để trưởng thành

Với nhiều phụ nữ, thời gian luôn bị coi là “kẻ thù” không đội trời chung, nhưng với Lan Khuê - top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 lại nghĩ khác, thời gian chính là bạn đồng hành để trưởng thành mỗi ngày.
Lan Khuê: Là phụ nữ cần phải có nhiều trải nghiệm để trưởng thành ảnh 1Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 - Trần Ngọc Lan Khuê. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với nhiều phụ nữ, thời gian luôn bị coi là “kẻ thù” không đội trời chung, nhưng với Lan Khuê lại khác. Bởi Khuê quan niệm, người phụ nữ đẹp nhờ thần thái, mà “thần thái của người phụ nữ lại phụ thuộc rất nhiều vào thời gian. Thời gian giúp cho người phụ nữ lớn lên, trưởng thành hơn, có nhiều suy nghĩ chín chắn cũng như hoàn thiện bản thân…”

Câu chuyện xung quanh chủ đề nhan sắc phái đẹp này được phóng viên báo điện tử VietnamPlus thực hiện với top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 ngay trước thềm Xuân mới.

“Cầu nối” giúp nhan sắc Việt tỏa sáng

- Về cuộc thi mà Lan Khuê đã đạt kết quả cao nhất trong số những người đẹp Việt từng tham gia các đấu trường nhan sắc thế giới, Khuê đã phải rất vất vả rồi, đầu Xuân năm mới chúng ta sẽ cùng nói với nhau câu chuyện nhan sắc nhé. Ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 vừa rồi, Lan Khuê ấn tượng với nhan sắc nào nhất?

Lan Khuê: Trước hết em ấn tượng với thí sinh đến từ Nga. Cô ấy có một vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng, lạnh lùng và quý phái đúng phong cách phương Tây. Vẻ đẹp của thí sinh đến từ Libăng lại sở hữu vẻ đẹp huyền bí, quyến rũ.

Còn hầu hết các cô gái đến từ Nam Mỹ đều mang vẻ đẹp phóng khoáng, mạnh mẽ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng…

- Lan Khuê này, thói thường thì phụ nữ ít khi muốn ghi nhận nhan sắc của “đối thủ,” em có nghĩ vậy không?

Lan Khuê: Em không biết ai như thế nào chứ trong cuộc thi của em, tất cả những cô gái mà em gặp đều không tiếc những lời khen dành cho nhau. Những lời khen ấy chừng mực khiến em cảm thấy rất chân thật chứ không hề xã giao, sáo rỗng. Ví dụ như khen một chiếc váy đẹp, khen kiểu tóc, cách trang điểm hay, khen đôi mắt đẹp hay làn da…

Nói chung, những cô gái em gặp đều thoải mái trong việc nhìn nhận, đánh giá vẻ đẹp của mọi người.

Lan Khuê: Là phụ nữ cần phải có nhiều trải nghiệm để trưởng thành ảnh 2Lan Khuê sở hữu thân hình chuẩn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

- Có một thực tế là bao nhiêu năm qua, chưa có đại diện Việt Nam nào đạt được thứ hạng cao trong các cuộc thi sắc đẹp ở tầm quốc tế như Lan Khuê. Là người có kinh nghiệm, theo Khuê nhận định vì sao thứ hạng của nhan sắc Việt lại khiêm tốn như vậy?


Lan Khuê:
Thực ra, đánh giá một cách công bằng, em thấy thứ hạng của các thí sinh Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc quốc tế đâu thua kém các nước. Rất nhiều quốc gia có thí sinh dự thi suốt cả 50 năm, thậm chí 70 năm nhưng cũng chưa hề có một thứ hạng nào chứ chưa nói gì tới thứ hạng cao tại cuộc thi.

Tuy Việt Nam mới có thí sinh tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế khoảng 10 năm nhưng hầu như đều lọt top 10, top 25 hoặc ít nhất cũng có những giải phụ. Vì thế, nếu nói Việt Nam chưa ghi được dấu ấn ở các cuộc thi nhan sắc quốc tế em thấy điều đó hơi bất công với các người đẹp.

Với những thành tích trong 10 năm “mang chuông đi đánh xứ người” như vậy em nghĩ mình có thể hy vọng ở một thứ hạng cao hơn, thậm chí cao nhất.

Đương nhiên, cái gì cũng cần có thời gian. Thời gian ở đây là để chuẩn bị về ngoại hình vóc dáng, kiến thức. Quan trọng nhất là tinh thần, bản lĩnh và sự tự tin là những yếu tố cần thiết phải có khi đến với một cuộc thi sắc đẹp ở tầm quốc tế.

Bên cạnh đó, những yếu tố khác cũng quan trọng. Bởi khi đi thi bạn không đại diện cho tư cách cá nhân mà đại diện cho hình ảnh thương hiệu quốc gia. Và sự hùng cường, mạnh mẽ, vững chắc của một quốc gia cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả thi cuối cùng.

- Lan Khuê nghĩ các thế hệ đàn em cần làm gì để nhan sắc Việt tiếp tục có cơ hội tỏa sáng ở các đấu trường sắc đẹp thế giới?

Lan Khuê: Sự chuẩn bị đó sẽ luôn là sự tự tin trong tinh thần và quan trọng nhất là ngoại ngữ. Bởi, giữa một rừng các cô gái đều đẹp rực rỡ như nhau, tài năng như nhau thì chỉ có cô gái nào biết cách làm cho mình nổi bật nhất mới được chú ý.

Mà cách để nổi bật chỉ có thể là thông qua giao tiếp. Giao tiếp không chỉ đối với các thí sinh mà còn đối với ban giám khảo, ban tổ chức hay giao lưu với truyền thông, báo giới.

Trong suốt quá trình thi sẽ có rất nhiều cuộc phỏng vấn, ghi hình, nên việc có ngoại ngữ tốt, phong thái giao tiếp tốt sẽ làm cầu nối giúp các cô gái tỏa sáng và thực sự ghi dấu ấn nổi bật tại cuộc thi.

Cá nhân em thấy các thí sinh đăng quang các cuộc thi nhan sắc ngoài sắc đẹp, tài năng thì khả năng giao tiếp, ứng xử của họ đều rất tốt.

Em cũng đã từng chia sẻ rất nhiều rằng, Việt Nam vốn là một nước châu Á, nên lối sống vẫn còn đậm nét lễ nghi phong kiến. Như khi còn nhỏ, các bà các mẹ thường dạy con cháu phải ăn nói nhỏ nhẹ, khép nép, trong khi các cô gái phương Tây luôn thể hiện một phong thái phóng khoáng, cá tính, hiện đại.

Những tính cách này hoàn toàn có thể rèn luyện được theo thời gian, nhưng dù sao khi đứng cạnh những cô gái phương Tây trong cuộc thi em vẫn nhận thấy sự chênh lệch khá lớn về độ tự nhiên trong giao tiếp. Em nghĩ khắc phục được điều đó mới đạt đến độ hoàn hảo trong giao tiếp.

Lan Khuê: Là phụ nữ cần phải có nhiều trải nghiệm để trưởng thành ảnh 3(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phụ nữ cần trải nghiệm để có thần thái tự tin

- Vài năm trở lại đây, cộng đồng mạng thường hay “dậy sóng” về những nhan sắc “hot girl,” kiểu như Elly Trần, Midu, Chi Pu, Angela Phương Trinh…, thậm chí cái tên Ngọc Trinh cũng rất “hot.” Tôi xin nhấn mạnh ở đây là “cộng đồng mạng.” Theo Lan Khuê, những “hot girl” này có thể là đại diện cái đẹp cho giới trẻ Việt Nam được không?

Lan Khuê: Quan điểm về cái đẹp của em là không có một chuẩn mực nào hết. Nếu nói ai thực sự đẹp và đem so sánh với người khác thì sẽ rất khập khiễng. Nhưng em nghĩ, dù là vẻ đẹp nào đi chăng nữa: vẻ đẹp cá tính, hiện đại; vẻ đẹp truyền thống, hay vẻ đẹp kiểu “hot girl,” gần gũi… thì quan trọng nhất khi đánh giá về một cô gái chính là trí tuệ, bản lĩnh và tài năng.

Dù mang bất kỳ vẻ đẹp nào nhưng nếu là cô gái có trí tuệ, tài năng và bản lĩnh thì chắc chắn bạn hoàn toàn đủ khả năng đại diện cho giới trẻ hay đối tượng nào đó.

- Vậy đâu là vẻ đẹp chuẩn mực của người phụ nữ hiện đại, trong quan điểm của Lan Khuê?

Lan Khuê: Đối với em, ở thời điểm này để đánh giá vẻ đẹp của một người phụ nữ hiện đại thì không phải đánh giá qua vẻ bề ngoài, mà đánh giá qua công việc, qua cống hiến, qua tài năng cũng như trí tuệ.

Những điều đó sẽ thể hiện rõ rệt qua cách cô ấy cư xử, giao tiếp với những người xung quanh; qua những cống hiến của cô ấy cho xã hội… để có thể trở thành một phụ nữ hiện đại, thành công.

- Từng kinh qua nhiều cuộc thi và sau mỗi cuộc thi lại thấy Khuê đẹp hơn lên, bí quyết của Khuê là gì vậy?

Lan Khuê: Qua các cuộc thi, em nhận ra rằng, một phụ nữ đẹp chưa chắc đã có những đường nét đẹp mà điều làm nên sự thu hút đó chính là thần thái. Thần thái của người phụ nữ lại phụ thuộc rất nhiều vào thời gian. Thời gian giúp cho người phụ nữ lớn lên, trưởng thành hơn, có nhiều suy nghĩ chín chắn cũng như hoàn thiện bản thân.

Đương nhiên, bạn cũng phải trau truốt bản thân vì bề ngoài cũng là cách để bạn tiếp thị mình đến gần hơn với mọi người. Phải có sự trải nghiệm để tự tin thì khi ấy người con gái sẽ đẹp dần hơn.

Lan Khuê: Là phụ nữ cần phải có nhiều trải nghiệm để trưởng thành ảnh 4(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Khi Hoa hậu vào bếp

- Một cô gái đẹp theo chuẩn truyền thống ngoài vẻ đẹp hình thức và nội dung sẽ được đánh giá cao hơn ở khả năng tề gia nội trợ. Tôi tò mò muốn biết Lan Khuê có giỏi nữ công gia chánh không? Tết này nếu vào bếp Khuê sẽ thết đãi cả nhà món gì?

Lan Khuê: Nhìn chung em có thể chuẩn bị được một bữa cơm tươm tất, gọn gàng. Còn để nấu những món cao cấp hơn thì em cũng sẵn sàng học để làm được.

Em rất thích thịt kho, dưa muối. Nếu Tết này vào bếp em sẽ dành ưu tiên cho hai món đó.

- Tết trong ký ức Lan Khuê thường gắn với hình ảnh nào?

Lan Khuê: Tết trong ký ức của em thường gắn với những chuyến viếng thăm, chúc tụng họ hàng. Vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi mà em cùng gia đình có thể đi cùng nhau thăm hỏi người thân, bạn bè của ba mẹ.

Tết là thời gian rất vui với em vì tất cả mọi người trong nhà đều rảnh rỗi và dành thời gian cho nhau, ôn lại những chuyện xưa, cùng vui đùa và chia sẻ những dự định trong năm mới. Với em, đó là những khoảnh khắc rất đẹp.

- Sau một năm đã quá bận rộn cũng như vất vả với các cuộc thi rồi, Tết này Lan Khuê có kế hoạch đặc biệt dành cho bản thân không?

Lan Khuê: Một năm qua đã phải đi quá nhiều nên Tết năm nay em chỉ muốn dành thời gian cho gia đình, ở nhà cùng ba mẹ đón Tết, tiếp đón người thân đến chơi. Sẽ không có chuyến đi xa nào dịp Tết này nữa mà Khuê chỉ du lịch tại gia thôi.

Lan Khuê: Là phụ nữ cần phải có nhiều trải nghiệm để trưởng thành ảnh 52016 sẽ là năm vô cùng bận rộn với Lan Khuê. (Ảnh: Thuận Ngân)

- Lan Khuê sẽ trở lại với công việc thế nào trong năm2016?

Lan Khuê: Năm 2016 sẽ là một năm bận rộn và Khuê hy vọng luôn được bận rộn như vậy. Năm mới sẽ đánh dấu sự trở lại của Lan Khuê với vai trò là một siêu mẫu. Khuê cũng có nhiều đóng góp hơn cho ngành thời trang Việt Nam, không chỉ với vai trò người mẫu mà sẽ là “host” hay giám khảo cho các cuộc thi nhan sắc, thi người mẫu.

Khuê cùng với Hội Người mẫu Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động để bảo vệ quyền lợi cho người mẫu. Năm 2016, Khuê nghĩ đã đến lúc các người mẫu phải lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Những kế hoạch từ thiện với chương trình “Chung tay cùng Khuê” để phát triển mạnh mẽ hơn mảng giáo dục dành cho đối tượng trẻ em; hợp tác và liên kết với những tổ chức, những đơn vị cũng như những nhãn hàng để có thể đồng hành cùng chương trình.

Ngoài ra, cuốn sách mà Khuê từng chia sẻ viết về một tháng trải nghiệm của Khuê về những câu chuyện hậu trường cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015, những bí quyết thành công-thất bại sẽ được trải lòng và ra mắt công chúng vào khoảng tháng Ba hoặc tháng Tư tới. Cuối cùng, hy vọng tới cuối 2016 sẽ là bộ phim nhựa thứ hai Khuê tham gia sẽ bấm máy.

- Thực sự là một năm rất bận rộn của Khuê đấy. Chúc em mọi sự thành công nhé!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục