Làn sóng bạo lực ở khắp Iraq làm 80 người thương vong

Theo nguồn tin an ninh Iraq, 66 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong các vụ bạo lực trên khắp nước này ngày 23/3.
Làn sóng bạo lực ở khắp Iraq làm 80 người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad, Iraq. (Nguồn: AFP)

Theo nguồn tin an ninh Iraq, 66 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong các vụ bạo lực trên khắp nước này ngày 23/3.

Tại tỉnh miền Tây Anbar, 36 phiến quân bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng an ninh và các tay súng ở khu vực al-Sijar và thành phố Fallujah.

Tại tỉnh miền Đông Diyala, các nhóm phiến quân được cho là có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda đã giành quyền kiểm soát 3 quận của thị trấn Buhruz, gần thủ phủ Baquba, kể từ khi xung đột với lực lượng an ninh nổ ra tối 22/3.

Giao tranh đã khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có 3 cảnh sát và 14 phiến quân, cùng 3 cảnh sát khác bị thương. Quân tiếp viện đã được tăng cường và bao vây bên ngoài các khu vực này, trong khi nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn. Cũng tại Buhruz, quân đội phối hợp với cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch truy quét, tiêu diệt được một thủ lĩnh phiến quân.

Tại tỉnh miền Bắc Nineveh, 3 dân thường đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do các tay súng thực hiện ở thủ phủ Mosul. Cũng tại khu vực này, một quả bom gài bên vệ đường đã phát nổ gần đội tuần tra làm 2 binh sỹ thiệt mạng.

Ngoài ra, tại miền Trung Iraq, các tay súng đã tấn công nhằm vào một đội tuần tra gần đồn cảnh sát ở làng Hajaj, khiến 4 cảnh sát thương vong. Trong khi đó, 1 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương, khi một quả bom phát nổ trên một con phố đông đúc của thành phố Tikrit.

Iraq đang chứng kiến tình trạng bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Theo số liệu Liên hợp quốc, có tổng cộng 8.868 người, trong đó khoảng 7.818 dân thường và cảnh sát dân sự, đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực năm 2013, con số cao nhất trong vài năm trở lại đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục