Làn sóng thất nghiệp ở Đức tiếp tục gia tăng

Chỉ tính riêng trong tháng 7/2009 đã có thêm 52.000 lao động mất việc làm, đưa con số thất nghiệp ở Đức lên gần 3,5 triệu người.
Bất chấp những tín hiệu tích cực trong thời gian qua, số người thất nghiệp tại Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - vẫn tiếp tục gia tăng.

Chỉ tính riêng trong tháng 7/2009 đã có thêm 52.000 lao động mất việc làm, đưa con số thất nghiệp ở nước này lên gần 3,5 triệu người.

Theo số liệu vừa công bố của Cơ quan phụ trách lao động Liên bang, tỷ lệ thất nghiệp ở Đức đã chạm mức 8,2% và chỉ trong vòng 1 năm qua, tính từ tháng 7/2008, đã có thêm 252.000 người mất việc làm. Trong tháng 7/09, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này tăng 0,1% so với tháng 6/2009.

Chủ tịch cơ quan trên, Frank-Juergen Weise, khẳng định suy thoái kinh tế đã tác động mạnh lên thị trường lao động Đức trong tháng 7/2009, song những tác động đó cho tới nay là khá ôn hòa.

Biện pháp cắt giảm giờ làm mà Chính phủ Đức đưa ra nhằm thu giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tránh phải sa thải số lượng lớn nhân công là việc làm có ý nghĩa, góp phần ổn định thị trường việc làm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục