Làn sóng trẻ nhập cư bất hợp pháp trở thành vấn đề nóng tại Mỹ

Làn sóng trẻ nhập cư bất hợp pháp không chỉ làm nóng chính trường Mỹ mà còn gây tâm lý quan ngại đối với người dân nước này, tiềm ẩn nguy cơ đối với xã hội Mỹ.
Làn sóng trẻ nhập cư bất hợp pháp trở thành vấn đề nóng tại Mỹ ảnh 1Những đứa trẻ nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ bị tạm giam tại một trung tâm của lực lượng hải quan và tuần tra biên giới Mỹ. (Nguồn: AP)

Cách thức giải quyết vấn đề người nhập cư bất hợp pháp không chỉ làm nóng chính trường Mỹ với các cuộc khẩu chiến giữa chính quyền của Tổng thống Barack Obama và phe Cộng hòa tại Quốc hội, mà còn gây tâm lý quan ngại cho người dân nước này.

Nhiều người coi đây là một vấn đề nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với xã hội Mỹ.

Theo kết quả thăm dò chung của Reutes và Ipsos công bố ngày 7/8, trong số hơn 2.000 người Mỹ được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại, có tới 70% cho rằng làn sóng di cư bất hợp pháp không chỉ đe dọa phong tục, tín ngưỡng và văn hóa Mỹ, mà còn là gánh nặng đối với nền kinh tế số một thế giới.

Trong số những người ủng hộ đảng Cộng hòa, tỷ lệ này lên tới 86%. Điều đó cho thấy vấn đề người nhập cư bất hợp pháp đã thực sự trở thành một trong ba vấn đề nóng của xã hội Mỹ, cùng với chương trình bảo hiểm y tế ObamaCare và thực trạng khó khăn của nền kinh tế, mà phe Cộng hòa hy vọng có thể khai thác hiệu quả trong cuộc đua giành nốt quyền kiểm soát Thượng viện trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 4/11 tới.

Kết quả thăm dò trên được đưa ra khi các nguồn tin cho biết trong vài tuần tới, Tổng thống Obama có thể sẽ một lần nữa tự dùng quyền hành pháp để ký sắc lệnh hành chính cấp giấy phép lao động cho 5 triệu trong tổng số hơn 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp hiện đang có mặt trong lãnh thổ Mỹ, chủ yếu từ các quốc gia Trung Mỹ.

Ông Obama có thể cũng sẽ ra chỉ thị trì hoãn việc trục xuất một số người nhập cư không có đủ giấy tờ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hành động này chỉ càng tạo thêm cơ hội cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới

Cuối tháng Bảy, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật cho phép kiện Tổng thống Obama tội vi phạm hiến pháp khi ông thay đổi luật bảo hiểm sức khỏe mà không được sự chấp thuận của Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa John Boehner, cảnh báo mọi nỗ lực lặp lại hành động này trong vấn đề người nhập cư trái phép sẽ chỉ làm tình hình chính trị tại Washington xấu đi.

Thời gian qua, cuộc khẩu chiến trong nội bộ chính trường Mỹ leo thang căng thẳng khi giới chức thực thi luật pháp nước này cảnh báo nguy cơ khủng hoảng an ninh tại các tuyến biên giới liên quan đến làn sóng trẻ em nhập cư bất hợp pháp mà không có cha mẹ hoặc người lớn đi kèm.

Theo thông báo mới nhất của giới chức Mỹ, số trẻ em không có người lớn đi kèm nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ trong tháng Bảy là khoảng 5.500 em, giảm gần một nửa so với gần 10.628 em trong tháng Sáu.

Số người lớn đi kèm trẻ em cũng giảm mạnh từ 16.300 người trong tháng Sáu xuống còn khoảng 7.400 người trong tháng Bảy.

Theo Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Jeh Johnson, đây là kết quả của việc tăng cường giám sát dọc tuyến biên giới giữa Mỹ và Mexico, cũng như việc đẩy nhanh tiến trình giải quyết các thủ tục trục xuất người nhập cư bất hợp pháp (từ 33 ngày trước đây xuống còn 4 ngày hiện nay).

Cũng theo ông Jeh Johnson, Bộ An ninh nội địa Mỹ đã giải ngân 405 triệu USD từ các chương trình khác để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề biên giới.

Người đứng đầu ngành an ninh nội địa Mỹ chỉ trích Quốc hội đã không thông qua ngân sách bổ sung cho hoạt động kiểm soát biên giới trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Hè dài ngày, khiến Bộ An ninh nội địa bị thâm hụt ngân sách.

Theo thống kê, từ ngày 1/10/2013 tới nay đã có hơn 57.000 trẻ em từ các nước Trung Mỹ, phần lớn từ Honduras, El Salvador và Guatemala, vượt biên trái phép vào Mỹ. Giới chức Mỹ dự báo đến hết tháng Chín năm nay, con số này sẽ tăng lên đến 90.000 em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục