Lan tỏa sâu rộng các hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”

Hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” giúp hội viên vượt khó, thoát nghèo đã trở thành dấu ấn đặc biệt của Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam
Lan tỏa sâu rộng các hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” ảnh 1Bà Hà Thị Khiết trao tặng sổ tiết kiệm cho các cựu thanh niên xung phong. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

320 đại biểu cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong (thanh niên xung phong) của 60 tỉnh, thành Hội đã về Thủ đô, tham dự Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam lần thứ III (2014-2019) được tổ chức từ ngày 10-12/12.

Các đại biểu thể hiện sự đồng tình cao với nhiệm vụ được nhiệm kỳ 3, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam xác định. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu thanh niên xung phong; Vì nghĩa tình đồng đội, vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều đại biểu đánh giá rằng hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” của các cấp Hội trong nhiệm kỳ II đã để lại dấu ấn đặc biệt.

Theo Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Phú Thọ, Ngô Thái, triển khai hoạt động nghĩa tình đồng đội, nhiều cấp Hội tại địa phương đã chủ động, sáng tạo bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú. Thông qua đó, đã thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc của Hội tới nhiều cựu thanh niên xung phong bằng việc tặng sổ tiết kiệm, trợ cấp thường xuyên, hỗ trợ làm và sửa chữa nhà...

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Phú Thọ cho rằng có được kết quả này là nhờ sự quan tâm xây dựng tổ chức Hội, đặc biệt là việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có tâm huyết, thúc đẩy các phong trào, hoạt động của Hội thực sự hiệu quả và mang ý nghĩa.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh Đào Văn Tinh đánh giá hoạt động của tổ chức Hội các cấp của Hà Tĩnh đã đi sâu vào các nội dung thiết thực, bám sát định hướng của Trung ương Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đa dạng hóa phương thức hoạt động.

Các cấp Hội thường xuyên chăm lo hoạt động vì nghĩa tình đồng đội và cuộc vận động “ Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo lời Bác” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Hoạt động này đã trở thành phong trào sâu rộng, được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng.

Chủ tịch Hội Đào Văn Tinh đánh giá từ khi ra đời ban công tác nữ, hoạt động của Hội có sức lan tỏa sâu rộng, đáp ứng được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của hội viên; trong đó tập trung xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, trợ cấp suốt đời cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trợ giúp cho con cháu cựu thanh niên xung phong vươn lên vượt khó, học giỏi…

Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải thường xuyên quan tâm, chăm lo, gìn giữ sự đoàn kết thống nhất, trước hết là trong đội ngũ cán bộ Hội, phát huy truyền thống thanh niên xung phong, động viên nhau vượt qua khó khăn, tạo sự đồng thuận, gắn bó, chung sức, chung lòng, xây dựng mái nhà chung sưởi ấm nghĩa tình đồng đội.

Tâm đắc với các phong trào do Trung ương Hội khởi sướng, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình Cao Ngọc Tành đánh giá hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” đã lan tỏa sâu rộng từ Trung ương đến các địa phương.

Tổ chức Hội các cấp đã vận động được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong nghèo có khó khăn về nhà ở; trao hàng chục ngàn sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Ông xúc động nhắc tới nghĩa cử đẹp của các hội viên khi cơn bão số 10 năm 2013 đổ bộ vào khu vực Bắc miền Trung, trong đó có Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh….. Các tỉnh Hội từ miền Bắc đến miền Nam đã lặn lội ngày đêm đi vận động, quyên góp ủng hộ các hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong chịu ảnh hưởng của bão lũ. Ông cho rằng nghĩa cử đó thể hiện tính nhân văn sâu sắc, hành động đẹp vì nghĩa tình đồng đội của các cựu thanh niên xung phong.

Cùng có chung nhận xét, đánh giá cao hoạt động và ý nghĩa của hoạt động vì nghĩa tình động đội mang lại, bà Lê Thị Hồng Loan, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị cho rằng làm công tác vận động vì nghĩa tình đồng đội rất khó khăn.

Công việc đòi hỏi cán bộ hội phải tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực. Cùng với đó, cán bộ Hội cần vận động khéo, luôn tìm tòi và đa dạng hóa hình thức vận động, tạo dựng được uy tín với cán bộ, hội viên và nhà tài trợ. Bà Lê Thị Hồng tin tưởng rằng hoạt động ý nghĩa nghĩa tình động đội sẽ được nhân lên hơn nữa trong nhiệm kỳ 3.

Khẳng định hoạt động vì nghĩa tình đồng đội là một chủ trương đúng đắn, việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả, khơi dậy tình đồng chí, đồng đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An đề nghị Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cần tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để qua đó nhân rộng trong thời gian tới.

Nhiều đại biểu tham dự Đại hội thể hiện sự tâm đắc vì trong nhiệm kỳ 3, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tiếp tục kêu gọi các cấp hội đẩy mạnh hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”- “Đền ơn đáp nghĩa”, tích cực vận động, huy động sức mạnh toàn xã hội ủng hộ, giúp đỡ các cựu thanh niên xung phong gặp khó khăn trong cuộc sống, nhất là đối với nữ cựu thanh niên xung phong cô đơn không nơi nương tựa, đồng thời vận động cán bộ, hội viên và gia đình cựu thanh niên xung phong được hỗ trợ nỗ lực vượt khó vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Các đại biểu tin tưởng rằng trên cơ sở kết quả cũng như những kinh nghiệm có được trong thời gian qua, hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”- “Đền ơn đáp nghĩa” sẽ tiếp tục là dấu ấn đậm nét trong hoạt động của các cập Hội nhiệm kỳ 3 (2014-2019)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục