Lance Armstrong có thể bị tước Bắc đẩu bội tinh

Lance Armstrong lại đang đứng trước nguy cơ mất thêm một vinh dự danh giá: Huân chương Bắc đẩu bội tinh (Legion d'Honneur) của Pháp.
Sau khi đã bị tước hết bảy danh hiệu Tour de France và xóa tên khỏi làng đua xe đạp thế giới, tay đua Lance Armstrong lại đang đứng trước nguy cơ mất thêm một vinh dự danh giá: Huân chương Bắc đẩu bội tinh (Legion d'Honneur) của Pháp. Vào năm 2005, Armstrong đã được trao huân chương cao quý nhất của nước Pháp, sau khi đoạt chức vô địch Tour de France lần thứ bảy. Song theo phát ngôn viên từ chính phủ Pháp thì họ đang chuẩn bị tước bỏ huân chương trên. Hồi tháng Giêng, Armstrong đã lên truyền hình thừa nhận với nữ hoàng talkshow Oprah Winfrey việc anh đã sử dụng doping để đoạt các danh hiệu Tour de France từ năm 1999-2005. Anh đã bị Ủy ban phòng chống doping Mỹ USADA cáo buộc là một trong những kẻ lừa đảo nhất lịch sử thể thao và bị tước mọi danh hiệu. Một điều tra viên thuộc hội đồng Bắc đẩu bội tinh đang chuẩn bị một bản báo cáo để xem xét việc loại tên Armstrong sau những bê bối sử dụng chất cấm trên và cựu cua-rơ này sẽ có ba tháng để đưa ra các luận điểm của mình. Theo như luật của hội đồng này thì những người được trao huân chương có quốc tịch Pháp có thể bị tước vinh dự này nếu “có hành động đi trái lại tôn chỉ khi được vinh danh.” Kể từ năm 2010, những người nhận huân chương ngoại quốc cũng có thể bị tước danh hiệu. Tháng Tám năm ngoái, nhà thiết kế người Anh John Galliano đã bị thu hồi huân chương trên do có những lời phân biệt chủng tộc vào năm 2011. Ông đã được trao tặng danh hiệu Bắc đẩu bội tinh vào năm 2009. Vào tháng Giêng năm nay, chính phủ Mỹ cũng đã tham gia vào vụ kiện của một đồng đội cũ với Arsmtrong cho rằng nhà cựu vô địch này đã lừa dối các nhà tài trợ của chính phủ./.
Lance Armstrong có thể bị tước Bắc đẩu bội tinh ảnh 1
Lance Armstrong và quá khứ hào hùng.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục