Lạng Sơn: Bãi rác Đèo Quao gây ô nhiễm nghiêm trọng

Bãi rác Đèo Quao tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đang gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Bãi rác Đèo Quao tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn được đưa vào sử dụng năm 2000. Sau hơn 10 năm hoạt động, môi trường ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều lần chỉ đạo các đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp khắc phục, song mọi việc đến thời điểm này chưa có tiến triển đáng kể.

Bãi rác Đèo Quao được xây dựng trên địa bàn thôn Làng Thành, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng với mục đích thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Năm 2008, thực hiện chủ trương xã hội hóa về công tác môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thành Linh thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. Tuy vậy, trong quá trình vận hành xử lý rác, các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã không kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công ty thực hiện xử lý rác một cách thường xuyên, dẫn tới việc xử lý rác không tuân thủ theo quy trình chôn lấp.

Thêm vào đó, các hạng mục công trình của bãi rác xây dựng không đồng bộ đã gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc cho người dân thôn Làng Thành, đặc biệt là các hộ ở gần khu vực bãi rác.

Chị Triệu Thị Nga, thôn Làng Thành, xã Quang Lang cho biết: "Gần 10 năm nay gia đình tôi sống chung với ô nhiễm môi trường. Ruồi, muỗi xuất hiện rất nhiều mặc dù được hỗ trợ phun thuốc để diệt nhưng biện pháp này như “muối bỏ biển.” Ban ngày, chúng tôi phải sống chung với ruồi và mùi hôi của rác, buổi tối, rác được đốt thủ công và không có sự phân loại để tiêu hủy nên mùi khói rất khó chịu. Đến cả nguồn nước cũng bị ô nhiễm, không thể sử dụng được."

Theo người dân sống tại đây, rác được đổ vào bãi rác Đèo Quao không chỉ là rác của huyện Chi Lăng mà có cả rác của huyện Hữu Lũng.

Ông Vi Văn Sẹc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Lang cho biết người dân trong làng quá bức xúc với cảnh ô nhiễm môi trừờng từ bãi rác Đèo Quao gần 10 năm nay. Xã đã có nhiều cuộc họp dân, đối thoại với dân và có kiến nghị với Ủy ban Nhân dân huyện, các đơn vị liên quan để giải quyết nhưng tới nay mọi việc chưa có nhiều tiến triển.

Trước tình hình ô nhiễm nghiêm trọng diễn ra nơi đây, từ giữa năm 2012, các hộ dân thôn Làng Thành đã “lập chốt” ngăn cản không cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thành Linh vận chuyển rác vào bãi rác Đèo Quao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều cuộc họp với các ngành liên quan, gần đây nhất là cuộc họp cuối tháng Năm để bàn biện pháp xử lý vấn đề này, đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Chi Lăng và các cơ quan liên quan xây dựng các phương án khác nhau để so sánh lựa chọn, bao gồm phương án tiếp tục sử dụng bãi rác Đèo Quao và các phương án địa điểm mới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành đi khảo sát thực tế tại các tỉnh lân cận đang xử lý rác thải sinh hoạt bằng các phương pháp tiên tiến, hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường, để áp dụng vào việc xử lý rác tại bãi Đèo Quao trong thời gian tới./.

Thắng Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục