Lạng Sơn cần phát triển vượt bậc kinh tế cửa khẩu

Thủ tướng cho rằng với vị trí thuận lợi, Lạng Sơn phải tạo được bước phát triển vượt bậc về kinh tế cửa khẩu và thương mại, dịch vụ.
Ngày 16/9, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng với vị trí thuận lợi của mình, Lạng Sơn phải tạo được bước phát triển vượt bậc về kinh tế cửa khẩu và thương mại, dịch vụ, du lịch.

Theo Thủ tướng, tỉnh cần đẩy nhanh xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tập trung xây dựng hạ tầng và các hạng mục thiết yếu thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực có lợi thế để Lạng Sơn sớm trở thành một trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của khu vực miền núi phía Bắc, giữ vai trò là một đầu mối trung chuyển thương mại trong quan hệ hợp tác với Trung Quốc, giữa Trung Quốc với ASEAN.

Đồng thời Lạng Sơn cần phải tạo bước phát triển mới trong phát triển nông nghiệp nông thôn, trước hết quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội cho khu vực này, trong đó tập trung vào giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, thông tin liên lạc... tạo điều kiện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phát triển sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ...

Thủ tướng nhấn mạnh Lạng Sơn cần phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển, trước hết là có vị trí thuận lợi, có cửa khẩu quốc tế lớn nhất trên tuyến giao thông huyết mạch nối liền Việt Nam với Trung Quốc - một nền kinh tế lớn, một thị trường lớn đang phát triển mạnh mẽ và sẽ rộng lớn hơn khi khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN được hình thành.

Lạng Sơn còn có vị trí rất quan trọng trong hành lang kinh tế Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng nói riêng và hành lang kinh tế Nam Ninh-Singapore nói chung, đồng thời là tỉnh giàu tiềm năng to lớn về đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản, có tiềm năng lớn về con người với nền văn hóa truyền thống phong phú.

Nhằm đưa Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh một số trọng tâm để Đại hội tiếp tục thảo luận, xây dựng thành nghị quyết, quán triệt và tổ chức thực hiện trong thời gian tới, như Lạng Sơn cần huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và vững chắc hơn; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hơn, tạo bước chuyển biến cơ bản về cơ cấu ngành, cơ cấu vùng, cơ cấu thành phần kinh tế, trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập, phấn đấu sớm đạt và vượt trình độ phát triển trung bình của cả nước, trở thành một trong các tỉnh đi đầu của khu vực miền núi phía Bắc.

Cùng với phát triển kinh tế, Lạng Sơn cần đặc biệt quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung phát triển giáo dục đào tạo, trong đó chú trọng chăm lo giáo dục ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập, xóa mù chữ, chăm lo đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục; chú trọng đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao và có cơ cấu hợp lý; đào tạo đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. ...

Về công tác xây dựng Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ Lạng Sơn phải không ngừng chăm lo, đầu tư nhiều thời gian, công sức, trí tuệ để làm tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đúng với yêu cầu và tính chất của nhiệm vụ then chốt. Xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị, lãnh đạo xã hội.

Các tổ chức đảng, các cấp ủy phải giữ vững các nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng hoạt động tự phê bình và phê bình. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên của cán bộ đảng viên và của mọi tổ chức đảng...

Trên cơ sở làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không ngừng chăm lo củng cố xây dựng cả hệ thống chính trị, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới.

Trong ngày đầu làm việc (15/9), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV đã tổ chức bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 55 ủy viên, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 là ông Phùng Thanh Kiểm. Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đại hội đã nghe Báo cáo Chính trị kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2006-2010, đi sâu đánh giá kết quả thực hiện 23 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó có 17 chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có chỉ tiêu vượt 16,3%, đồng thời đã thảo luận những nguyên nhân thực hiện chưa đạt các chỉ tiêu.

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2010-2015, Báo cáo Chính trị tại Đại hội nêu ra 7 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, 9 chỉ tiêu quan trọng về xã hội và 4 chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường sẽ được Đại hội thảo luận kỹ với các giải pháp bảo đảm tính tích cực, tính khả thi cao.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Lạng Sơn tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến; tập trung khai thác thác tối đa các nguồn lực thu hút đầu tư và tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch kinh tế./.
 
Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục