Lạng Sơn đẩy mạnh hợp tác du lịch để hút khách

Lạng Sơn, với nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều di sản văn hóa đặc sắc, đang đẩy mạnh hợp tác du lịch với Hà Nội và Bắc Giang.
Lạng Sơn là tỉnh biên giới nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, giáp với Trung Quốc, có hai cửa khẩu quốc tế. Lạng Sơn có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt rất thuận lợi trong việc hợp tác, thông thương với thủ đô Hà Nội.

Thêm vào đó, Lạng Sơn được tạo hóa ưu đãi “ban tặng” nhiều phong cảnh thiên nhiên đẹp, hữu tình như khu du lịch Mẫu Sơn, động Tam Thanh, Nhị Thanh, thành nhà Mạc... cùng nhiều di sản, nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Những điều này đã tạo cho Lạng Sơn có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế-xã hội trong đó có ngành du lịch.

Chương trình hợp tác phát triển du lịch ba tỉnh, thành phố là Lạng Sơn-Bắc Giang-Hà Nội tập trung vào các hoạt động trao đổi công tác quản lý đối với các hoạt động du lịch, trong đó chú trọng việc nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hợp tác trao đổi cơ chế, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực du lịch nhằm thu hút các dự án đầu tư trực tiếp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đẩy mạnh sự liên kết quảng bá các sản phẩm du lịch, điểm đến và tổ chức tiếp thị thị trường trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, ba tỉnh, thành hợp tác tuyên truyền quảng bá liên kết vùng trong việc xây dựng ấn phẩm quảng cáo chung; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu dự án đầu tư, trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Ba tỉnh, thành phố chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của mỗi địa phương; xây dựng, kết nối các điểm du lịch, khu du lịch tạo thành các tour trên tuyến quốc lộ 1A qua ba tỉnh, thành; hợp tác phát triển và nâng cao các loại hình dịch vụ như ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí... phục vụ khách du lịch.

Ông Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết tại Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2013, Hiệp hội du lịch Lạng Sơn và thành phố Hà Nội đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm xây dựng môi trường kinh doanh du lịch có chất lượng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phục vụ khách du lịch tại mỗi địa phương. Đây là điều kiện thuận lợi và quan trọng để Hiệp hội du lịch Hà Nội giúp Lạng Sơn trong việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch của Lạng Sơn vẫn còn những khó khăn như trình độ, nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; các hoạt động liên quan đến du lịch chỉ chú trọng khai thác thiên nhiên và những di sản sẵn có, hạ tầng cơ sở yếu kém, thiếu quy hoạch, đầu tư; chất lượng dịch vụ và quản lý còn nhiều hạn chế, thiếu tính liên kết, hợp tác, sản phẩm du lịch còn manh mún, trùng lặp, đơn điệu, chưa có thương hiệu mạnh; công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch còn tự phát...

Bên cạnh đó, Lạng Sơn chưa xây dựng được những tour du lịch mang bản sắc riêng của địa phương nên việc thu hút khách còn gặp nhiều khó khăn.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, để thúc đẩy sự phát triển du lịch giữa ba địa phương nói chung và hợp tác trong các hoạt động xúc tiến du lịch nói riêng, cần sớm hoàn thiện việc thành lập tổ công tác tổ chức các hoạt động liên kết phát triển du lịch; đẩy mạnh hợp tác trong việc đầu tư xây dựng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Các đơn vị cần xây dựng các chương trình, tuyến du lịch mang những nét đặc trưng riêng của Lạng Sơn như tour du lịch bản làng Mẫu Sơn, du lịch tâm linh tại Núi Phật Chỉ, Khu Linh địa cổ, tour du lịch mua sắm tại thành phố Lạng Sơn...

Bên cạnh đó, ba địa phương cần xây dựng các chương trình trao đổi nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ quản lý nhà nước, hợp tác phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng lao động du lịch-dịch vụ; phối hợp nghiên cứu đề xuất, bổ sung cơ chế chính sách của nhà nước; đặc biệt trong hoạt động đầu tư, cơ chế chính sách cho xúc tiến du lịch.

Với sự hợp tác chặt chẽ giữa ba tỉnh thành phố, đặc biệt là sự hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện trong hoạt động liên kết, xúc tiến du lịch với thủ đô Hà Nội, quê hương xứ Lạng sẽ là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước./.

Thắng Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục