Lạng Sơn: Không có tình trạng ùn ứ, ách tắc sầu riêng tại cửa khẩu

Theo Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, trung bình mỗi ngày có trên 1.000 xe hàng hóa giao thương trên địa bàn, không có tình trạng ùn ứ, ách tắc hàng hóa.
Lạng Sơn: Không có tình trạng ùn ứ, ách tắc sầu riêng tại cửa khẩu ảnh 1Xe chở nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc tại cửa khẩu. (Nguồn: TTXVN)

Theo ông Hoàng Khánh Duy - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, hoạt động thông quan hàng hóa vẫn thuận tiện, không có tình trạng ùn ứ, ách tắc hàng hóa nói chung và mặt hàng sầu riêng nói riêng tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cũng theo ông Duy, trung bình mỗi ngày có trên 1.000 xe hàng hóa giao thương trên địa bàn, trong đó hàng xuất khoảng 500 xe.

Tuy nhiên, thời gian này, mặt hàng sầu riêng đang vào vụ thu hoạch. Cùng với đó, do phía Trung Quốc chỉ định mặt hàng sầu riêng chỉ xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị nên xe hàng đã dồn lên cửa khẩu.

Trước tình trạng này, Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đã sắp xếp các xe hàng vào Khu phi thuế quan. Các xe hàng lên tới cửa khẩu không phải đỗ ngoài đường, qua đó đảm bảo an ninh trật tự cũng như vệ sinh môi trường.

[Lạng Sơn nâng cao năng lực thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu]

Cùng với đó, Ban quản lý đã đề nghị phía Trung Quốc kéo dài thời gian thông quan và chuyển bớt mặt hàng sầu riêng sang xuất qua Cửa khẩu Tân Thanh.

Phía Trung Quốc đã tối ưu hóa quy trình thông quan, kiểm tra, kiểm soát nhanh hơn, đặc biệt đã đồng ý chuyển sầu riêng xuất qua Cửa khẩu Tân Thanh một phần. Đến ngày 30/5, có 60 xe sầu riêng được xuất qua Cửa khẩu Tân Thanh.

Bằng các giải pháp đồng bộ của các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn, hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn thuận tiện, không bị ùn ứ, ách tắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.