Lạng Sơn ngăn chặn tình trạng buôn lậu, hàng giả qua biên giới

Từ ngày 27/6, tỉnh Lạng Sơn thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.
Lạng Sơn ngăn chặn tình trạng buôn lậu, hàng giả qua biên giới ảnh 1Bắt giữ thuốc lá trái phép vận chuyển qua biên giới. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Từ ngày 27/6, tỉnh Lạng Sơn thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389) do ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng ban.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, thời điểm hiện tại lượng gia cầm giống nhập lậu từ biên giới vào địa bàn tỉnh tăng do nhu cầu chuẩn bị cho Tết Nguyên đán của người dân.

Nhiều hoạt động buôn bán hàng giả sở hữu trí tuệ, hàng cấm như các loại đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, pháo các loại vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng chốt chặn 24/24 giờ tại 15 lán trên các đường mòn trọng yếu qua biên giới và tăng cường tuần tra các đường mòn không có chốt chặn.

Nhằm tăng cường hiệu quả và cải thiện điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ tại các chốt, thời gian tới tỉnh sẽ đề xuất Trung ương về việc cải thiện lán trại từ dạng dã chiến (lều bạt) sang nhà lắp ghép kiên cố hơn.

Từ cuối tháng Ba trở lại đây, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều diễn biến phức tạp về thủ đoạn, địa bàn hoạt động. Các đối tượng vận chuyển hàng lậu thường hoạt động vào giờ giao ca, lúc nửa đêm về sáng.

Đặc biệt là tình trạng nhập lậu các mặt hàng bóng đèn điện sợi đốt trên 60W cấm lưu hành, bóng đèn điện giả mạo nhãn huyện Rạng Đông; hoạt động buôn lậu các mặt hàng giả về sở hữu trí tuệ của nhóm mặt hàng mỹ phẩm trên tuyến đường sắt Đồng Đăng-Hà Nội tiếp tục có diễn biến phức tạp.

Trong sáu tháng đầu năm 2014, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý hơn 670 vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu, tịch thu và thu phạt hành chính hàng hóa trị giá hơn 15 tỷ đồng, kiểm tra, xử lý 170 gia súc, gia cầm nhập lậu, tiêu hủy hơn 1 tấn gà thịt, gần 70.000 con gà giống và nhiều gia cầm khác trị giá hơn 2,2 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục