Lạng Sơn xúc tiến du lịch tại TP Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND Lạng Sơn kêu gọi đầu tư và khẳng định tỉnh đang trải thảm đỏ để đón các nhà đầu tư, nhất là trong du lịch và dịch vụ.
Ngày 8/1, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Lạng Sơn điểm hẹn và cầu nối hội nhập”.

Ông Hứa Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã giới thiệu với các doanh nghiệp ngành du lịch đang hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về tiềm năng, thế mạnh của ngành du lịch tỉnh Lạnh Sơn, nêu rõ mục tiêu phấn đấu phát triển du lịch Lạng Sơn nhanh chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư vào Lạng Sơn và khẳng định Lạng Sơn đang trải thảm đỏ để đón các nhà đầu tư, nhất là trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng cũng đề nghị các doanh nghiệp của thành phố tăng cường các hoạt động hợp tác đầu tư tại Lạng Sơn và cam kết thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thành phố đầu tư vào tỉnh này.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở ngành, doanh nghiệp của Lạng Sơn đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực du lịch với nhiều đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh như ký với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thép Minh Đức-Minh Tâm, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch của thành phố.

Lạng Sơn là nơi có nhiều thuận lợi về điều kiện tư nhiên, có nhiều thắng cảnh và di tích văn hóa, di tích lịch sử. Xứ Lạng có nhiều dân tộc cùng chung sống, là sự hòa nhập của cộng đồng và có những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc mang đậm những phong vị riêng, để lại những ấn tượng sâu sắc đối với du khách.

Nhiều khu du lịch đã được quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư các khu, điểm du lịch khác trên địa bàn đã phê duyệt, được triển khai như Khu du lịch Mẫu Sơn, Khu du lịch Nhị Tam Thanh, thành Nhà Mạc, Khu du lịch sinh thái Hồ Nà Tâm./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục