Lãnh đạo Ấn Độ và Tajikistan coi hợp tác quốc phòng là trụ cột

Thủ tướng Ấn Độ và Tổng thống Tajikistan coi hợp tác quốc phòng là trụ cột và nhấn mạnh hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố là một ưu tiên trong quan hệ hai nước.
Lãnh đạo Ấn Độ và Tajikistan coi hợp tác quốc phòng là trụ cột ảnh 1Thủ tướng Narendra Modi. (Nguồn: AFP)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Tajikistan, ngày 13/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Emomali Rahmon.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược song phương, trong đó coi hợp tác quốc phòng là trụ cột và nhấn mạnh hợp tác chống chủ nghĩa khủng bố là một ưu tiên trong quan hệ hai nước.

Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Thủ tướng Modi đánh giá cao việc Tajikistan ủng hộ Ấn Độ trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh hợp tác chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan luôn là một lĩnh vực quan trọng và hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Ông Modi cũng cho biết lãnh đạo hai nước cũng nhất trí thúc đẩy các dự án Hành lang Giao thông vận tải quốc tế Bắc-Nam.

Trước đó, Thủ tướng Modi và Tổng thống Rahmon cũng đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và phát triển nguồn nhân lực.

Tajikistan là chặng dừng chân cuối cùng của ông Modi trong chuyến công du kéo dài tám ngày tới Nga và năm nước Trung Á.

Chuyến công du này được xem là nhằm thúc đẩy việc triển khai chính sách “Kết nối Trung Á” của chính phủ Thủ tướng Modi và dần định hình chiến lược đối ngoại hướng tới Á-Âu của New Delhi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục