Lãnh đạo Anh đàm phán kết thúc bế tắc chính trị

Ngày 8/5, lãnh đạo hai đảng đối lập chính của Anh đã có cuộc thảo luận trực tiếp nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc do "quốc hội treo".
Ngày 8/5, lãnh đạo hai đảng đối lập chính của Anh là Chủ tịch đảng Bảo thủ David Cameron và Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Nick Clegg đã có cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên nhằm thỏa thuận các điều khoản để thành lập chính phủ và chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị do kết quả của cuộc tổng tuyển cử vừa qua để lại.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai đảng đối lập diễn ra trong vòng 70 phút với mục đích chính là đàm phán các điều khoản để thành lập một chính phủ chia sẻ quyền lực, qua đó chấm dứt thời kỳ cầm quyền của Công đảng suốt 13 năm qua.

Mặc dù chưa đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào, nhưng theo phát ngôn viên của cả hai bên thì đây là một cuộc thương lượng "có tính xây dựng và thân mật."

Đảng Bảo thủ giành được 306 ghế trong khi đảng Dân chủ Tự do có 57 ghế sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 6/5 vừa qua.

Trước đó, cách tiếp cận đối với cuộc đàm phán giữa hai đảng của ông Clegg đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ các thành viên chủ chốt của đảng Dân chủ Tự do sau khi các thành viên đang này nhóm họp tại London.

Theo ông Clegg, đảng Dân chủ Tự do sẽ tiến hành đàm phán trên tinh thần xây dựng để tìm ra lời giải cho 4 vấn đề chính được đảng này quan tâm là cải cách thuế, giáo dục, kinh tế và hệ thống chính trị hiện nay.

Tuy nhiên, có khoảng 1.000 người tập trung bên ngoài cuộc họp để thúc giục ông Clegg không được thỏa hiệp khi thương lượng về cam kết chính của đảng này là thực hiện cải cách hệ thống bầu cử Anh nhằm giúp các đảng nhỏ hơn, như đảng Dân chủ Tự do, luôn giữ được vị trí thứ 3 trong các cuộc bầu cử ở Anh.

Trong khi kết quả đàm phán của hai đảng đối lập vẫn còn chưa ngã ngũ, đương kim Thủ tướng Anh Gordon Brown hy vọng sẽ đàm phán được với đảng Dân chủ Tự do và tuyên bố ủng hộ kế hoạch cải cách hệ thống bầu cử Anh do đảng này đưa ra.

Trong một diễn biến khác, lần đầu tiên sau khi kết quả cuộc bầu cử hôm 6/5 được công bố với những bất lợi thuộc về Công đảng, ông John Mann một nghị sĩ Công đảng, đã thúc giục Thủ tướng Brown từ chức.

Ông này tuyên bố "Qua chiến dịch tranh cử trước đây chúng tôi thấy có nhiều sự ủng hộ cho cách tiếp cận của Công đảng đối với vấn đề kinh tế, y tế và giáo dục, song lại có rất ít sự ủng hộ việc ông Brown là Thủ tướng."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục