Lãnh đạo Anh, Pháp họp thượng đỉnh về hợp tác quân sự

Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp đã họp thượng đỉnh 1 ngày và đã công bố một loạt dự án hợp tác quân sự chung giữa hai nước.
Lãnh đạo Anh, Pháp họp thượng đỉnh về hợp tác quân sự ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron (phải) và Tổng thống Pháp Francois Hollande duyệt đội danh dự tại lễ đón ở gần Oxford ngày 31/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 31/1, Anh và Pháp đã thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, công bố những dự án chung nhằm chế tạo máy bay không người lái và xe không người lái chống mìn.

Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đạt được một loạt thỏa thuận trong cuộc họp thượng đỉnh 1 ngày tại căn cứ không quân Brize Norton ở Oxfordshire, miền Nam nước Anh.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời công bố các cuộc diễn tập huấn luyện chung và các hoạt động hậu cần được phối hợp chặt chẽ hơn.

Ông Cameron nêu rõ: “Chúng tôi nhận ra rằng nếu chúng tôi, Anh và Pháp, hợp tác nhiều hơn, thì các ngân sách quốc phòng của chúng tôi sẽ có hiệu quả hơn, các lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ trang thiết bị tốt hơn, các nền công nghiệp quốc phòng của chúng tôi sẽ vẫn đứng đầu thế giới và chúng tôi sẽ có khả năng tạo sức ảnh hưởng lớn hơn trên thế giới.”

Theo ông Cameron, Anh và Pháp sẽ cùng nhau đầu tư 120 triệu bảng (200 triệu USD) trong giai đoạn nghiên cứu khả thi một loại máy bay chiến đấu không người lái đồng thời hai bên sẽ hợp tác để thiết kế một mẫu tàu không người lái mới chống thủy lôi.

Trong khi đó, Pháp công bố một thỏa thuận trị giá 500 triệu bảng để chế tạo tên lửa chống hạm trang bị cho máy bay trực thăng của cả hai nước.

Những tên lửa này sẽ do các công ty BAE Systems, Airbus Group và Finmeccanica của Italy hợp tác sản xuất. Ngoài ra, Anh cũng sẽ thử nghiệm loại xe chở quân bọc thép VCBI của Pháp để có thể mua loại phương tiện này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond khẳng định những thỏa thuận đạt được trong cuộc họp thượng đỉnh kể trên sẽ nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng của Anh và Pháp, tăng cường việc mua sắm các trang thiết bị chung và phát huy khả năng hỗ trợ các chiến dịch quân sự như những chiến dịch đã diễn ra ở Libya và Mali.

Trong những năm gần đây, London và Paris đã xây dựng mối quan hệ quân sự gần gũi hơn bao giờ hết giữa lúc cả hai đang cố gắng phục hồi sau tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục