Lãnh đạo Anh-Ấn hội đàm hợp tác nhiều lĩnh vực

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 19/2, Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Manmohan Singh.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong khuôn khổ chuyến thăm ba ngày tới Ấn Độ, ngày 19/2, Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Manmohan Singh.

Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề song phương và toàn cầu, vấn đề quốc phòng, hợp tác giáo dục, thương mại, hợp tác năng lượng, dầu mỏ, an ninh mạng và vai trò của Ấn Độ tại Afghanistan và cách thức tăng cường chống khủng bố.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã ra tuyên bố báo chí hoan nghênh chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Thủ tướng Anh tới New Delhi kể từ năm 2010.

Ông nhấn mạnh chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Cameron tới Ấn Độ năm 2010 đã đặt nền móng cho quan hệ đối tác giữa hai nước thông qua hợp tác kinh tế và công nghệ, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong nhiều vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Tuyên bố cho biết trong cuộc hội đàm, hai bên đã đánh giá toàn bộ các mối quan hệ song phương; bày tỏ hài lòng về những tiến bộ đạt được trong hợp tác kinh tế; nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa quan hệ giữa hai nước lên một mức cao mới. Hai bên cũng đã thảo luận cách thức để đạt được mức tăng cao hơn trong trao đổi thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Manmohan Singh đã đề nghị Anh tăng cường đầu tư vào Ấn Độ, trong đó có lĩnh vực hạ tầng và năng lượng; đề nghị các quan chức Ấn Độ thăm dò sự tham gia của Anh tại các Khu vực đầu tư và chế tạo quốc gia (NMIZ) của Ấn Độ và trong hành lang công nghiệp Mumbai-Bangalore.

Thủ tướng Ấn Độ cũng đề nghị người đồng cấp Anh ủng hộ đề xuất nói trên để sớm hoàn tất tiến trình thương lượng về một hiệp định thương mại và đầu tư công bằng và cân bằng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ. Ông cho rằng hiệp định này sẽ mở ra những cơ hội mới về thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận triển vọng tăng cường hợp tác phát triển căn cứ công nghiệp quốc phòng tại Ấn Độ thông qua việc chú trọng hơn đến chuyển giao công nghệ, cùng hợp tác phát triển và hợp tác sản xuất.

Thủ tướng Manmohan Singh cũng đề cập với Thủ tướng Cameron về mối lo ngại nghiêm trọng liên quan đến cáo buộc tham nhũng trong hợp đồng mua máy bay lên thẳng của công ty liên doanh Anh-Italia Agusta Westland.

Thủ tướng Cameron cam kết Chính phủ Anh sẽ hợp tác với Ấn Độ trong tiến trình điều tra vụ việc này.

Giáo dục, khoa học và công nghệ là những lĩnh vực hợp tác đặc biệt giữa Anh và Ấn Độ. Thủ tướng Manmohan Singh đã nhấn mạnh với Thủ tướng Cameron về sự cần thiết thay đổi cơ chế thị thực để tạo điều kiện đi lại cho người dân hai nước nhằm thúc đẩy hơn nữa các mối quan hệ hợp tác.

Ông cũng cảm ơn Anh đã ủng hộ Ấn Độ trong tiến trình gia nhập Nhóm cung cấp hạt nhân (NSG) và các cơ chế kiểm soát xuất khẩu nguyên liệu hạt nhân đa quốc gia.

Hai bên quyết định bắt đầu thương lượng về một hiệp định hạt nhân dân sự song phương cũng như chia sẻ quan điểm về sự chuyển đổi chính trị và an ninh tại Afghanistan; thảo luận về vấn đề Iran và Tây Á; nhất trí đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố và tăng cường hợp tác trong an ninh mạng…/.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục