Lãnh đạo APEC lần đầu tiên nêu bật nhu cầu hợp tác chống khủng bố

Tuyên bố của Hội nghị APEC chỉ rõ "tăng trưởng kinh tế, sự thịnh vượng và cơ hội là 3 trong số các công cụ mạnh nhất để giải quyết tận gốc chủ nghĩa khủng bố và cực đoan."
Lãnh đạo APEC lần đầu tiên nêu bật nhu cầu hợp tác chống khủng bố ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ 6, từ phải sang, hàng đầu) chụp ảnh chung cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên tại Hội nghị cấp cao APEC ở Manina ngày 18/11. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

AP đưa tin ngày 19/11, lãnh đạo các nền kinh tế tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) thứ 23 tại Philippines đã kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố sau loạt vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp hôm 13/11 vừa qua, khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

Dự thảo tuyên bố chung của hội nghị lên án mạnh mẽ "mọi hành động, phương thức và hoạt động khủng bố," nêu bật "nhu cầu cấp thiết tăng cường hợp tác quốc tế và đoàn kết trong cuộc chiến chống khủng bố."

Tuyên bố chỉ rõ "tăng trưởng kinh tế, sự thịnh vượng và cơ hội là 3 trong số các công cụ mạnh nhất để giải quyết tận gốc chủ nghĩa khủng bố và cực đoan."

Đây là lần hiếm hoi một tuyên bố chung của APEC, vốn thường chú trọng các lĩnh vực thương mại và kinh doanh, đề cập tới vấn đề khủng bố.

Hiện Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đều ở Philippines tham dự Hội nghị APEC, trong khi Pháp và Nga - hai cường quốc có cùng chí hướng - cũng đang theo đuổi các nghị quyết để đoàn kết cộng đồng quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục