Lãnh đạo Ban Dân vận TW chúc mừng đồng bào Công giáo Bình Thuận

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh đã chúc Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng và các linh mục, nam nữ tu sỹ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận luôn mạnh khỏe, đón một mùa Giáng sinh an lành.
Lãnh đạo Ban Dân vận TW chúc mừng đồng bào Công giáo Bình Thuận ảnh 1Ban Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh Tòa Giáo mục Phan Thiết. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Sáng 21/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh cùng Đoàn công tác đã tới thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2020 tại Tòa Giám mục Phan Thiết, thành phố Phan thiết, tỉnh Bình Thuận.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã chúc Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng và các linh mục, nam nữ tu sỹ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận luôn mạnh khỏe, đón một mùa Giáng sinh an lành, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Thông tin về những thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong năm qua, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả sau bão lũ, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các vị chức sắc, tu sỹ, đồng bào Công giáo trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng.

[Thư chúc mừng đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin Lành]

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn giám mục cùng các chức vị chức sắc trong Giáo phận tiếp tục phát huy đồng hành cùng chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh, nhất là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại diện các linh mục, tu sỹ và người dân có đạo, Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn công tác trước ngày đại lễ của đồng bào Công giáo - Lễ Giáng sinh.

Giám mục bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả trong phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19 ở Việt Nam.

"Mặc dù tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng chúng tôi vẫn không chủ quan và triển khai các biện pháp chống dịch theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn sức khỏe của mọi người như hướng dẫn bà con thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang," Giám mục cho biết thêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục