Lãnh đạo BBC quyết bảo vệ vụ xử lý MC "bệnh hoạn"

Tổng giám đốc BBC Entwistle cho biết họ lấy làm tiếc vì việc từ bỏ một cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc Savile đã lạm dụng nhiều bé gái.
Lãnh đạo BBC hôm 23/10 đã lên tiếng bảo vệ quyết định của đài phát thanh truyền hình này, liên quan tới cáo buộc lạm dụng tình dục nhằm vào cựu ngôi sao truyền hình của đài là Jimmy Savile.

Tổng giám đốc George Entwistle cho biết BBC đã lấy làm tiếc vì việc từ bỏ một cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc Savile đã lạm dụng nhiều bé gái. Nhưng Entwistle, người mới chỉ nhậm chức vào mùa Hè, bác bỏ thông tin nói rằng áp lực từ các lãnh đạo hàng đầu của BBC đã khiến shown truyền hình "Newsnight" của đài phải từ bỏ cuộc điều tra nhằm vào Savile hồi cuối năm ngoái. "Tôi không nghi ngờ gì về việc đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng" - Entwistle nói trước Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của Quốc hội.

Savile, một cựu DJ đã vươn lên để trở thành một trong những nhân vật truyền hình lớn nhất của BBC trong giai đoạn những năm 60 tới những năm 80, đã qua đời hồi tháng 10 năm ngoái ở tuổi 84.

Cách nay 2 tuần, đài ITV và là đối thủ của BBC, đã phát một phóng sự điều tra, trong có cáo buộc của một số người phụ nữ nói rằng ông ta đã lạm dụng họ. Phụ trách biên tập Newsnight là Peter Rippon từng tuyên bố hôm 22/10 rằng ông đang "đứng sang bên" khi BBC mở cuộc điều tra xem vì sao vấn đề Savile lại bị hủy bỏ.

Bản thân ông Entwistle cũng đang chịu áp lực vì có chương trình ca ngợi Savile hồi Giáng Sinh, đã nói với các nghị sĩ rằng cuộc điều tra của "Newsnight" lẽ ra không nên bị hủy bỏ. Ông thừa nhận rằng lãnh đạo bộ phận tin tức của BBC là Helen Boaden từng nói cho ông biết về cuộc điều tra của Newsnight trong tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên ông không theo dõi kỹ các cáo buộc vì không muốn gây ảnh hưởng lên cuộc điều tra. Chủ tịch ủy ban kể trên, ông John Whittingdale nói rằng Entwistle đã thể hiện thái độ "thờ ơ một cách khác thường", khi không hỏi rõ về việc đội Newsnight đang điều tra gì.

[BBC bị tố đã bưng bít thông tin về MC "bệnh hoạn"]

Entwistle cũng khẳng định rằng Rippon đã tự ra quyết định hủy cuộc điều tra. "Tôi không thấy có bằng chứng nào về việc ông ấy đã chịu áp lực từ bộ máy quản lý" - Entwistle nói.

Tổng giám đốc BBC cũng cho biết ông đã đề nghị Rippon không can thiệp, bởi ông này từng có bài viết trên blog, cung cấp những lời giải thích không chính xác về quyết định ngừng cuộc điều tra Savile.

Câu hỏi về lòng tin


Entwistle thừa nhận vụ bê bối có thể gây ra "các câu hỏi về lòng tin" vào BBC. Nhưng ông bảo vệ phản ứng của BBC với vụ bê bối, nhắc lại rằng hãng tin đang làm việc chặt chẽ với cảnh sát và còn mở 2 cuộc điều tra liên quan tới vụ việc.

Ông cũng tuyên bố rằng BBC "cảm thấy đặc biệt tự hào" về quyết định phát sóng một chương trình đặc biệt trên show truyền hình điều tra chính "Panorama", với nội dung liên quan tới bê bối của Savile. Chương trình này gồm một cuộc phỏng vấn với luật sư đại diện vài nạn nhân của Savile, những người cáo buộc đã có một đường dây lạm dụng tình dục trẻ em hoạt động trong BBC ở thời kỳ huy hoàng trong những năm 60 và 70.

BBC hiện đang điều tra tới 10 cáo buộc nghiêm trọng liên quan tới các nhân viên đã và đang làm việc cho đài. Theo Entwistle, BBC đã đưa vào thực thi các quy trình xử lý hoạt động quấy rối tình dục và bảo vệ trẻ em mạnh hơn nhiều so với giai đoạn những năm 60. Sau phiên điều trần, Entwistle đã xuất hiện trước sự bao vây của các phóng viên, bao gồm một ký giả BBC, người đã đưa ra câu hỏi rằng ông có từ chức hay không.

Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ sự lo ngại về việc BBC xử lý cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại Savile. Ông nói rằng BBC còn tìm cách thay đổi những gì đã diễn ra.

Một số nghị sĩ hiện đang kêu gọi cựu Tổng giám đốc BBC Mark Thompson phải xuất hiện trong các cuộc điều trần tương tự. Thompson đã gửi thư tới một nghị sĩ Anh nói rằng ông "sẽ rất vui khi tới dự một phiên điều trần". Trong một bình luận ngắn đưa ra hôm thứ Hai, ông cũng khẳng định mình không tham gia vào quyết định ngừng cuộc điều tra của "Newsnight."

Cảnh sát Anh đã mở một cuộc điều tra hình sự vào các vụ lạm dụng do Savile gây ra và cho biết có tới 200 người là nạn nhân của ông ta. Cảnh sát còn đang điều tra cả các nghi phạm có liên quan tới Savile và hiện vẫn đang còn sống./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục