Lãnh đạo các nước gửi điện mừng Quốc khánh 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Quốc khánh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước Malaysia, Mexico, Croatia, Bulgaria, Hungary, Serbia, Estonia...

Quốc vương Malaysia Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.Thủ tướng Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib đã gửi thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tại các điện và thư mừng, Quốc vương và Thủ tướng Malaysia bày tỏ “vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước” khẳng định “hai nước có mối quan hệ tốt đẹp và hữu nghị” và hy vọng rằng “mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục củng cố trong thời gian tới.”

Tổng thống Liên bang Mexico Felipe Calderón Hinojosa đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tổng thống Croatia Ivo Josipovic, Tổng thống Hungary Schmitt Pal, Tổng thống Serbia Boris Tadic đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov, Thủ tướng Croatia Jadranka Kosor, Thủ tướng Estonia Andrus Ansip, Thủ tướng Rumania Emil Boc, Thủ tướng Serbia Mirko Cvetkovic đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã nhận được điện mừng của Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Anifan Aman, Bộ trưởng Ngoại giao Bosnia-Herzegovina Sven Alkalaj, Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria Nickolay Mladenov, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Urmas Paet, Bộ trưởng Ngoại giao Rumania Teodor Baconschi, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Vuk Jeremic./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục