Lãnh đạo các nước gửi Điện mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tiếp tục nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước.
Lãnh đạo các nước gửi Điện mừng Quốc khánh Việt Nam ảnh 1TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2014), các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội tiếp tục nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước:

Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayuth Chan-Ocha; Toàn quyền Australia Peter Cosgrove; Tổng thống nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Abdelaziz Bouteflika; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Apdelmalek Sellal; Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Georgi Bliznashki; Toàn quyền Canada David Johnston; Tổng thống Nhà nước Palestine Mahmoud Abbas; Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rosen Plevneliev; Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Mamnoon Hussain; Thủ tướng nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Muhammad Nawaz Shairif; Tổng thống Romania Traian Basescu; Thủ tướng Romania Vikto Ponta; Tổng thống Cộng hòa Tajikistan Emomali Rakhmon; Tổng thống Cộng hòa Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov; Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko; Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk; Tổng thống Cộng hòa Slovenia Borut Pahor; Thủ tướng Cộng hòa Slovenia Alenka Bratusek; Tổng thống Nhà nước Israel Reuven (Ruvi) Rivlin.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam-Lào Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhận được điện mừng của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thoonglun Sisulith.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã nhận được điện mừng của Bí thư thường trực, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phungketkeo; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Ramtane Lamamra; Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Azebaijan Elma Mammadyarov; Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bulgaria Daniel Mitov; Bộ trưởng Ngoại giao Mexico José Antonio Meade Kuribreña; Bộ trưởng Ngoại giao Romania Titus Corlatean; Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavlo Klimkin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục