Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi Điện và Thư mừng Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các nước Brunei, Triều Tiên, Hàn Quốc, Italy, Hoa Kỳ, Ukraine, Hungary, Mông Cổ, Thụy Điển đã có Điện mừng và Thư mừng gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhân dịp Quốc khánh.
Bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Bắn pháo hoa mừng Quốc khánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019), lãnh đạo các nước Brunei Darussalam, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Đại Hàn dân Quốc, Cộng hòa Italy, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Ukraine, Hungary, Mông Cổ, Vương quốc Thụy Điển, đã có Điện mừng và Thư mừng gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện, Quốc vương Brunei gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh, bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, hợp tác hai bên được mở rộng trên các lĩnh vực cùng quan tâm; nhấn mạnh Việt Nam và Brunei tiếp tục là đối tác quan trọng tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; khẳng định Brunei ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nội các Kim Jea Ryong đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện mừng, Lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ việc thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện lịch sử mang đến cuộc sống mới đầy phẩm giá cho nhân dân Việt Nam và mở ra con đường lớn cho sự phát triển và phồn vinh của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo Triều Tiên chúc mừng Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục được mở rộng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Điện mừng có nội dung: "Thời gian qua, hai nước chúng ta đã không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị thông qua việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực đa dạng. Trong thời gian tới, tôi mong muốn sẽ cùng Ngài Chủ tịch nước phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng cùng có lợi và hướng tới tương lai. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng qua đó, tình hữu nghị giữa người dân hai nước sẽ trở nên sâu đậm hơn."

Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện, Tổng thống Sergio Mattarella thay mặt nhân dân Italy gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và toàn thể nhân dân Việt Nam anh em những lời chúc tốt đẹp nhất; bày tỏ tin tưởng rằng trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược vững chắc này, hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau khai thác tất cả các cơ hội để củng cố, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên cả bình diện song phương và đa phương.

[Các địa phương của Campuchia chúc mừng 74 năm Quốc khánh Việt Nam]

Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong điện, Tổng thống Donald J. Trump gửi lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9/2019; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về việc Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lịch sử vào tháng 2/2019; mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam để tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy những ưu tiên chung tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong điện, thay mặt nhân dân Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam thân ái, hòa bình, phồn vinh và thịnh vượng; bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị được xây dựng trên cơ sở cùng hướng đến hòa bình và ổn định, hợp tác toàn diện giữa Ukraine và Việt Nam tiếp tục được củng cố vì lợi ích nhân dân hai nước.

Tổng thống Hungary Áder János đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện, Tổng thống Hungary bày tỏ vui mừng nhận thấy sự hợp tác giữa Hungary và Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau giữa hai dân tộc đã gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực. Nhờ đó quan hệ hợp tác giữa hai nước được nâng cấp thành quan hệ đối tác toàn diện.

Trong chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng năm 2018, hai nước đã khẳng định cùng nỗ lực củng cố và tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế.

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Nhà vua Vương quốc Thụy Điển Ngài Carl Gustaf XVI đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho, Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Đamin Tgogtbaatar, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Ivica Dacic đã gửi Thư/Điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục